Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2017

Google News

(Kiến Thức) - Lãnh đạo và nhân dân TPHCM vô cùng vinh dự đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về dự lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, Tết Đinh Dậu 2017.

Tối 25/1 (28 tháng Chạp), TP HCM đã long trọng tổ chức lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác, khát vọng ngời sáng”.
Chu tich Quoc hoi du khai mac duong hoa Nguyen Hue Tet 2017
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị Lãnh đạo dự lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017. 
Chu tich Quoc hoi du khai mac duong hoa Nguyen Hue Tet 2017-Hinh-2
Cổng đường hoa là biểu tượng linh vật năm Đinh Dậu với hình ảnh cả gia đình Gà sum vầy, hạnh phúc. 
Người dân Thành phố mang tên Bác vô cùng vinh dự đón mừng Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Trung ương và địa phương…đến dự khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ.
Chu tich Quoc hoi du khai mac duong hoa Nguyen Hue Tet 2017-Hinh-3
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình; Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng cùng các vị Lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc đường hoa.

Chu tich Quoc hoi du khai mac duong hoa Nguyen Hue Tet 2017-Hinh-4
 Chủ tịch Quốc hội và các vị lãnh đạo, đại biểu... tham quan đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017.

Chu tich Quoc hoi du khai mac duong hoa Nguyen Hue Tet 2017-Hinh-5
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 đã chính thức mở cửa phục vụ người dân đến tham quan từ tối 28 Tết đến hết ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu. 
Sau nghi thức dâng hoa lên Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị lãnh đạo đã cắt băng khai mạc và đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 đã chính thức mở cửa phục vụ người dân cũng như du khách đến tham quan từ tối 28 Tết đến hết ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)