Chém bạn vì chia rượu không đều

Google News

Chỉ mâu thuẫn trong việc chia rượu không đều chén, giữa hai người bạn nhậu xảy ra mâu thuẫn, một người trong số đó vác dao chém bạn suýt chết.

TAND huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Nhật Cường (23 tuổi, trú ấp Cầu Xây, xã Tân Lân, huyện Cần Đước) 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích vì chém bạn suýt chết.
Chỉ vì chén rượu chia không đều Cường đã chém trọng thương Đức - Ảnh minh họa 
Theo báo Long An, trước đó, ngày 2/7/2015, Cường tổ chức uống rượu tại nhà. Cùng tham gia với Cường còn có Đức, Nguyễn Quốc Ninh, Nguyễn Công Danh, Nguyễn Hoàng Việt và Lê Minh Trung.
Khi tiệc rượu sắp tàn, chỉ vì rót các ly rượu không đều nhau, giữa Cường và Đức xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Đức lấy cái chén bằng sứ ném vào vùng trán của Cường gây thương tích nhẹ. Sau đó, Cường chạy vào nhà lấy dao đuổi đánh và chém Đức gây thương tích 43%.
Hội đồng xét xử TAND huyện Cần Đước tuyên phạt Võ Nhật Cường 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Nạn nhân Đức cũng gây một phần thương tích cho Cường trước đó nên cơ quan Cảnh sát điều tra chuyển Công an huyện Cần Đước xem xét xử lý hành chính.
Mời quý độc giả xem video Lộ tẩy kẻ sát nhân giết 5 mẹ con:
Theo ĐSPL

Bình luận(0)