Cha chở con gái đi nhập học bị xe cán tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Chạy xe máy chở con gái đi nhập học lưu thông trên QL1K, người đàn ông nguyên là cán bộ Cục thuế tỉnh Sông Bé (cũ) bị xe tải cán tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ cha chở con gái đi nhập học bị xe cán tử vong, chiều 31/8, cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang làm thủ tục pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Phan Duy Lộc (59 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai), trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, ông Lộc điều khiển xe tay ga chở theo con gái 15 tuổi lưu thông trên quốc lộ 1K từ Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai về TP HCM.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Khi đến ngã 3 giao với đường Suối Lồ Ô (thuộc KP Nội Hoá 2, phường Bình An, TX Dĩ An), ông Lộc cho xe rẽ trái để đi vào đường Suối Lồ Ô thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số tỉnh Khánh Hoà do tài xế Phạm Duy Thạch (30 tuổi, quê Khánh Hoà) điều khiển lưu thông cùng chiều.
Vụ va chạm mạnh khiến cha con ông Lộc ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua người. Ông Lộc tử vong tại chỗ, con gái bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TX Dĩ An đã nhanh chóng có mặt giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.
Được biết ông Lộc nguyên là cán bộ Cục thuế tỉnh Sông Bé cũ (nay đã tách thành tỉnh Bình Dương và Bình Phước), đã về hưu. Hôm nay, ông đang trên đường chở con gái vào TP HCM chuẩn bị nhập học thì gặp tai nạn thương tâm.
Vũ Sơn

Bình luận(0)