Cảnh sát bao vây kẻ truy nã đặc biệt trên đồi cà phê

Google News

Xác định Hùng lẩn trốn trên đồi cà phê, hàng chục cảnh sát siết chặt vòng vây. Không có đường thoát, nghi phạm truy nã đặc biệt đầu hàng.

Ngày 15/12, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đơn vị này phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Gia Lai, Kon Tum vừa bắt giữ Trần Trung Hùng (29 tuổi, quê Nam Định) – người có lệnh truy nã đặc biệt về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát quật ngã Trần Trung Hùng. Ảnh: Tiền Phong. 
Theo nguồn tin của Zing.vn, Hùng bị bắt sáng cùng ngày tại huyện Chư Păh (Gia Lai). Lúc này, nghi phạm truy nã lẩn trốn tại một đồi cà phê.
Bị lực lượng chức năng bao vây, Hùng không còn đường thoát nên đã đầu hàng. Quá trình bắt giữ nghi phạm, cơ quan công an thu 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K59 và gần 40 viên đạn.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum, hồi tháng 7, cảnh sát nhận tin báo về việc nam thanh niên ở địa phương bị một nhóm bắt cóc, ép phải tự chặt ngón tay út. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Trung Hùng là nghi phạm cầm đầu nhóm gây ra vụ việc trên.
Rạng sáng 30/11, trinh sát phát hiện Hùng lẩn trốn tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum. Khi cảnh sát triển khai lực lượng vây bắt, nghi phạm đã sử dụng vũ khí quân dụng bắn trả làm một cán bộ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã bắt giữ 4 người có hành vi che giấu, giúp đỡ Hùng trốn thoát. Họ gồm: Trần Quốc Hưng (27 tuổi), Nguyễn Văn Trứ (28 tuổi), Trần Văn Hoài Tuấn (29 tuổi) và Huỳnh Tuấn Cường (24 tuổi, cùng ở TP Kon Tum).
Ngày 10/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Trung Hùng về các tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo Bá Chiêm/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)