Cấm ăn mặc phản cảm khi tham quan Cố đô Huế

Du khách khi vào tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế phải mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với tính chất của di tích.

Nhằm tạo môi trường du lịch văn minh, lịch sự, phù hợp với ứng xử văn hóa dân tộc nói chung, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa có thông báo quy định về trang phục của du khách khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.
Theo đó, kể từ ngày 01/7/2017, du khách khi tham quan các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế phải tuân thủ quy định về trang phục của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Cam an mac phan cam khi tham quan Co do Hue
Du khách ăn mặc hở hang, phản cảm sẽ không được tham quan những nơi tôn nghiêm tại di tích Cố đô Huế.
Quy định nêu rõ, khi vào tham quan các điểm di tích, du khách phải mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với tính chất di tích. Đặc biệt tại các khu vực nội điện, nơi thờ cúng thì du khách tuyệt đối không được ăn mặc phản cảm, hở hang như quần cộc, áo may ô, váy ngắn....
Để tiện cho du khách được rõ về việc thực hiện các quy định nói trên, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tiến hành đặt hệ thống biển báo dành cho du khách tại tất cả các điểm di tích, trong đó có biển cấm ăn mặc hở hang, phản cảm khi tham quan tại các điểm di tích.
Cùng với, Trung tâm cũng gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các công ty du lịch, công ty lữ hành, khách sạn và du khách đến tham quan Quần thể Di tích cố đô Huế được biết để thực hiện khi tổ chức tham quan tại các điểm di tích.

Một phòng của Sở Nông nghiệp TT-Huế có số lãnh đạo gấp 3 nhân viên

Một số phòng thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế có số lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. Có phòng số lãnh đạo gấp 3 lần nhân viên.

Theo đó, Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên - Huế có 8 người trong biên chế. Trong đó, 5 người giữ chức vụ lãnh đạo (một trưởng phòng, 4 phó trưởng phòng), 3 người là nhân viên.

Khen thưởng ban chuyên án phá vụ cướp ngân hàng ở Huế

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương vừa có thư khen các lực lượng tổ chức bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Huế.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Huế, ngày 19/12/2016, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội, thành phố Huế vào ngày 06/12/2016.

Nghi án cướp tiệm vàng tại Huế

Theo chủ tiệm vàng, một đối tượng nam thanh niên sau khi hỏi mua vàng để làm quà cưới đã cướp đi 2 vòng vàng 24k trọng lượng 6 chỉ.

Chiều tối 22/4, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang tập trung điều tra, làm rõ sự việc một chủ tiệm vàng ở khu vực chợ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) trình báo có đối tượng trong lúc giả vờ mua vàng cưới đã đánh cướp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới