Bộ Thông tin và Truyền thông đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Google News

Bộ Thông tin và Truyền thông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có những thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng và triển khai Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức sáng 18/12, cùng với Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vể chuyển đổi số đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Bo Thong tin va Truyen thong don nhan Huan chuong Lao dong hang Nhat
 Thủ tướng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cở truyền thống của Bộ Thông tin và Truyền thông- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ TT&TT. Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Bộ TT&TT vì đã có những thành tích xuất sắc, đột xuất trong xây dựng và triển khai thực hiện Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong thời gian vừa qua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng khẳng định, thành quả này là do thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua thách thức khó khăn của toàn ngành. Đồng thời, còn có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2022, ngành thông tin và truyền thông tiếp tục nỗ lực phấn đấu và đã đạt thêm nhiều kết quả quan trọng. Công cuộc chuyển đổi số quốc gia do ngành thông tin và truyền thông chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện với mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới ngày càng được lan tỏa sâu rộng trên phạm vi toàn quốc. 
Năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 3.893.595 tỷ đồng, tăng 12,7% so năm 2021 và gấp 1,5 lần so dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 98.982,3 tỷ đồng, tăng 24,7% so năm 2021; tổng số lao động toàn ngành năm 2022 là 1.510.027 lao động, tăng 5% so năm 2021; tốc độ tăng năng suất lao động là 6,7% so với năm 2021.
Đóng góp của kinh tế số cho GDP năm 2022 ước đạt tỉ trọng khoảng 14,26%. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký năm 2022 ước đạt 70.000 doanh nghiệp, tăng 9,5% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra năm 2022.
Các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành phủ sóng cho 2.152/2.418 điểm lõm sóng là các thôn, bản trên toàn quốc. Như vậy, tỉ lệ thôn đã có sóng trên toàn quốc đạt 99,73%.
Công tác báo chí, truyền thông tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội. Buộc các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới tuân thủ, rà soát, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc đạt trên 90% yêu cầu của Nhà nước Việt Nam.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)