Biến xe cứu thương thành xe chở...Beo Lửa, chi Gấu Ngựa

Google News

Chiếc xe cứu thương “dỏm” mang biển số giả vận chuyển động vật hoang dã từ Hà Tĩnh vào TP HCM, dọc đường đã bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Ngày 30-11, TAND TP HCM đã xét xử và tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Hữu Tiến (SN 1979, ngụ tỉnh Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù về tội và Võ Thị Hóa (ngụ TP Hà Tĩnh) cũng bị tuyên 3 năm tù treo, cùng tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”.
Bien xe cuu thuong thanh xe cho...Beo Lua, chi Gau Ngua
 Bị cáo Nguyễn Hữu Tiến. Ảnh: ANTĐ.
Theo cáo trạng, lúc 17h ngày 11-1-2015, Tiến điều khiển xe ô tô cứu thương, gắn biển số giả để vận chuyển động vật hoang dã đã chết được đông lạnh gồm 2 con Beo Lửa, 8 chi Gấu Ngựa từ Hà Tĩnh vào TP.HCM.
Khi đến quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM, xe của Tiến bị lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an TP.HCM bắt quả tang.
Tại phiên tòa, Tiến khai nhận vào ngày 10-1-2015, Tiến thỏa thuận vận chuyển số động vật hoang dã trên cho Võ Thị Hóa với giá 12 triệu đồng, giao tới nơi ở của Hóa tại TP.HCM.
Trước đó, Tiến đã nhiều lần nhận vận chuyển động vật hoang dã cho Hóa. Từ tháng 10-2014 đến khi bị phát hiện, Tiến đã vận chuyển trót lọt 6 lần mặt hàng tê tê Java cho Hóa.
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Hóa tại huyện Hóc Môn phát hiện 30 con tê tê Java đang được nuôi nhốt tại đây. Ngoài số động vật hoang dã trên, cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ trên xe 11 biển xe ô tô các loại.
Theo Hồng Hà/ANTĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)