Bắt hai trùm xã hội đen Trung Quốc

Google News

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an (C52) phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ hai đối tượng  trùm xã hội đen mang quốc tịch Trung Quốc có lệnh truy nã quốc tế.

Xie Jing Ping (43 tuổi), Xie Ying Po (40 tuổi) bị bắt giữ tại Công an tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa cung cấp. 
Chiều 7/6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tá Lê Thanh Chương - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết với sự hỗ trợ của C52, Công an Khánh Hòa đã bắt giữ hai trùm xã hội đen Xie Jing Ping (43 tuổi) và Xie Ying Po (40 tuổi) có lệnh truy nã quốc tế và bàn giao cho Công an Trung Quốc.
Trùm xã hội đen Trung Quốc
Ngày 21/5, thông qua Văn phòng sĩ quan liên lạc Cảnh sát, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Công an Trung Quốc đã đề nghị Việt Nam hỗ trợ xác minh truy bắt và bàn giao đối tượng trùm xã hội đen truy nã nói trên.
Theo kết quả điều tra của Cảnh sát Trung Quốc từ năm 2007 đến nay, hai đối tượng truy nã liên quan đến hàng loạt hoạt động phi pháp: tổ chức, chỉ đạo băng nhóm tội phạm có tính chất xã hội đen (khoảng 40 đối tượng) tại TP Mậu Danh (Quảng Đông) mở trái phép sòng bài, buôn lậu động vật quý hiếm...
Nhóm này còn tham gia nhiều vụ phạm tội bạo lực, cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, giam giữ người trái phép dẫn đến tử vong, tụ tập gây rối đánh nhau, cố ý hủy hoại tài sản công ở TP Mậu Danh (tỉnh Quảng Đông).
Đối với đối tượng Xie Jing Ping (43 tuổi) còn thêm các tội danh như phá hoại bầu cử, buôn lậu.
Căn cứ vào kết quả điều tra tháng 5/2018, Công an TP Mậu Danh đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Xie Ying Po và Xie Jing Ping.
Theo thông tin phía Trung Quốc, sau khi gây án hai đối tượng này đã trốn ra nước ngoài. Tháng 4/2018, hai đối tượng này từ Campuchia về Việt Nam lẩn trốn tại TP Nha Trang, Khánh Hoà.
Truy bắt lúc 1h15 sáng
Xét thấy đề nghị trên thuộc nội dung khuôn khổ "Bản ghi nhớ kết quả Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ năm" giữa Bộ Công an hai nước Việt - Trung, đồng thời để làm trong sạch địa bàn Việt Nam, Bộ Công an đã giao Tổng cục Cảnh sát phối hợp Tổng cục An ninh và các đơn vị chức năng liên quan đưa đối tượng vào diện "cấm xuất nóng" và "chú ý nhập", khẩn trương tổ chức xác minh truy bắt và làm rõ quá trình hoạt động của hai đối tượng trùm xã hội đen Trung Quốc tại Việt Nam.
Theo trung tá Lê Thanh Chương, Công an Khánh Hòa đã thành lập chuyên án 043T, thực hiện chỉ đạo của C52.
Trong khoảng thời gian từ 28/5 đến 3/6, qua việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trích xuất camera từ các khách sạn cao cấp ở Nha Trang, khoanh vùng đối tượng, các trinh sát Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Xie Jin Ping và Xie Jing Po ở trong một căn hộ cao tầng, đường Trần Phú, TP Nha Trang.
Qua điều tra, hai đối tượng này đi cùng với hai lái xe người Trung Quốc thuê ba căn hộ cao cấp đã gần một tháng nay.
Lực lượng trinh sát đã tổ chức mai phục, chốt chặn theo dõi các đối tượng này. Đến tối 2/6, bốn đối tượng trên đến quán bar gần đó uống bia và vui chơi rồi trở về khu căn hộ vào 12h đêm.
"Phối hợp với chủ khách sạn, chúng tôi theo dõi qua camera đến khoảng 1h30 sáng 3/6, bốn đối tượng này tụ tập lại một căn phòng tại tầng 43 để đánh bạc. Nhận thấy đây là thời điểm chín muồi, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ bốn đối tượng này", trung tá Lê Thanh Chương nói.
Sau khi bắt giữ và hoàn thành các thủ tục, đến 2h chiều 6/6 C52 Bộ Công an và PC52 Công an tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao hai đối tượng này cho Bộ Công an Trung Quốc tại Sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa.
Theo Tuổi trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)