Bắt 12 người liên quan vụ nổ súng ở Vũng Tàu

Google News

Hai nhóm thanh niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn rồi xảy hỗn chiến. Ba người bị thương sau vụ nổ súng

Ngày 4/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam 12 người liên quan vụ nổ súng ở TP Vũng Tàu đêm 16/9.
Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn về tiền bạc nên 2 thanh niên tên V. và K. (cùng ở Bà Rịa - Vũng Tàu) hẹn nhau tới quán nhậu ở 55 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu để nói chuyện.
Sợ bị đánh nên anh K. gọi điện thoại cho Đỗ Việt Cường (37 tuổi) và Ninh Văn Tùng (cùng quê Hải Phòng) đi cùng.
Bat 12 nguoi lien quan vu no sung o Vung Tau
 
Hôm đó, Cường gọi cho Phạm Bá Dũng (37 tuổi, quê Hà Nội) cùng nhiều người khác từ thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) xuống TP Vũng Tàu. Nhóm thanh niên này mang theo một khẩu súng và nhiều ống tuýp sắt.
Về phía anh V., thanh niên này không ra mặt mà nhờ Hồ Văn Thưng (23 tuổi) và Quách Thanh Thoại (32 tuổi, cùng ngụ TP Vũng Tàu) giải quyết chuyện tiền bạc. Thấy nhóm của K. đông người hơn nên Thưng gọi điện thoại gọi người quen mang hung khí đến hỗ trợ.
Tại quán nhậu, hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào đánh nhau. Dũng rút khẩu súng ra bắn một phát đạn về phía đối thú. Sau đó, Cường cầm súng bắn thêm nhiều phát đạn khiến Thưng cùng 2 người khác bị trúng đạn.
Sau đó, nhóm của Cường lên 4 xe ôtô rời khỏi hiện trường. Tới thị xã Phú Mỹ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chặn bắt được 2 xe của nhóm này.
Theo Tiểu Thiên/ Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)