Bão số 12 chưa đổ bộ đã có người chết và mất tích

Google News

(Kiến Thức) - Bão số 12, giật cấp 15 chưa đổ bộ nhưng đã có người chết và mất tích. Hiện các lực lượng chức năng miền Trung, miền Nam đang khẩn trương phòng chống bão, lũ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, 10h ngày 3/11, tâm bão số 12 (có tên gọi quốc tế là Damrey) chỉ cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Bao so 12 chua do bo da co nguoi chet va mat tich
 7.399 tàu thuyền ở Bình Thuận đã vào bờ neo đậu trú bão an toàn. Nguồn ảnh: Zing.vn.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 22 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; Biển động dữ dội.
Bao so 12 chua do bo da co nguoi chet va mat tich-Hinh-2
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Lời. Ảnh: Báo Phú Yên.
Liên quan đến việc phòng chống bão, trưa 3/11, ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, hiện lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tìm kiếm chị Nguyễn Thị Thu Tâm (nhân viên của Trạm quản lý thủy nông đập Thạnh Hòa, trực thuộc Xí nghiệp Thủy lợi 4 - Cty TNHH KTCTTL Bình Định) bị lũ cuốn trôi vào chiều 2/11.
Tại Phú Yên, tối ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Lời (60 tuổi) ở thôn Tân Thọ (xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân) trong lúc bơi xuồng qua nhà người thân để phụ dọn đồ đạc, chạy lũ nhưng trên đường đi thuyền bị lật. Đến sáng ngày 2/11, người dân phát hiện thi thể của ông Lời nên đưa về nhà lo lậu sự.
Tại Ninh Thuận: Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Thanh đã đi kiểm tra tình hình phòng chống bão cảng Đông Hải (TP. Phan Rang - Tháp Chàm). UBND tỉnh Ninh Thuận đã thành lập 3 đoàn đi kiểm tra công tác phòng ứng phó với bão số 12. Đồng thời, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kiểm tra không cho người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh trên biển. Bố trí lực lượng, vật tư sở những vị trí xung yếu sẵn sàng khắc phục sự cố do bão lũ gây ra.
Trước cơn bão số 12 sắp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, miền Nam ngay trong sáng nay (3/11), Bộ trưởng Bộ NN&PTNN, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai - Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các đơn vị liên quan về công tác ứng phó.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNN nhận định: "Các hồ hiện tại đã rất đầy nước, khi bão đổ bộ sẽ kèm theo mưa lớn nên cần chú trọng bảo vệ các công trình này. Bên cạnh đó, hoàn lưu bão cũng sẽ gây mưa lớn ở những vùng chịu tổn thương trong thời gian mưa lũ liên tục vừa qua. 
Do đó nếu không chuẩn bị kỹ sẽ gây hậu quả khôn lường. Đồng thời phải vận hành các hồ thủy lợi phải đúng quy trình, các hồ thiết yếu, xuống cấp phải quản lý, kiểm tra chặt chẽ 24/24h, bảo đảm không có sự cố".
Bộ trưởng đề nghị Bộ đội Biên phòng cần kêu gọi vào bờ ngay, bảo đảm an toàn cho ngư dân. Sau đó địa phương sẽ ra thông báo cấm biển tuyệt đối ở những vùng bị ảnh hưởng cả kể tàu nhỏ.
Kiến Thức tiếp tục cập nhật tin mới nhất.
Khánh Hoài (Tổng Hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)