9X bị chém tử vong do mâu thuẫn ở quán nhậu

Google News

Cho rằng bé trai 10 tuổi nhìn đểu, Hòa và nhóm bạn đã xô xát với bố cháu bé. Trong lúc ẩu đả, thanh niên này bị chém tử vong.

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu ở xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông vào tối 20/3.
9X bi chem tu vong do mau thuan o quan nhau
 Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Anh Minh.
Theo cảnh sát, hôm sự việc xảy ra, Trần Văn Hoà (sinh năm 1998) cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán vỉa hè ở ấp Chợ. Trong lúc ăn uống, Hòa cho rằng bé trai 10 tuổi có mặt ở quán nhìn đểu nên to tiếng, ném ghế về phía cháu bé.
Anh Ngô Hoàng Sơn (36 tuổi, cha của bé trai) bước đến nói chuyện thì Hòa và bạn nhậu lao vào đánh. Cả hai đuổi theo người đàn ông này về đến tận nhà.
Trong lúc xô xát, Sơn cầm dao chém vào vùng cổ Hòa. Thanh niên này được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
Trong lúc ẩu đả, Sơn cũng bị thương nên đang nằm điều trị tại bệnh viên.
Theo Minh Anh/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)