WHO đảo ngược tuyên bố về mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ ba

Trái với nhận định trước đó cho rằng liều vaccine bổ sung là không cần thiết, WHO mới đây khẳng định mũi tiêm vaccine thứ ba này giúp bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc tiêm nhắc lại cho những người dễ bị tổn thương không phải là một điều xa xỉ mà đó là một cách tốt để bảo vệ họ.

Động thái này được đưa ra giữa tình hình "đáng quan ngại sâu sắc" khi tỷ lệ lây nhiễm tăng cao và sự chững lại của chiến dịch tiêm chủng ở châu Âu.

Trước đó, cơ quan y tế này đã tuyên bố rằng mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ ba ở châu Âu là không cần thiết và sẽ làm gia tăng bất bình đẳng về vaccine, theo Guardian.

WHO dao nguoc tuyen bo ve mui tiem vaccine Covid-19 thu ba

WHO mới đây đã công bố mũi vaccine Covid-19 thứ ba giúp bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Ảnh: AP.

Mũi tiêm thứ ba không phải là liều vaccine xa xỉ tước đi khỏi người đang chờ đợi lần tiêm đầu tiên. Về cơ bản, đó là cách để giữ an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất”, tiến sĩ Hans Kluge, giám đốc WHO khu vực châu Âu, cho biết hôm 30/8.

Các ý kiến trên dường như trái ngược với tuyên bố của WHO hồi đầu tháng. Cơ quan này từng nhận định rằng những dữ liệu hiện tại cho thấy các mũi vaccine tăng cường là điều không cần thiết.

Cơ quan này đã cảnh báo rằng việc tiêm bổ sung cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ chỉ làm gia tăng bất bình đẳng về vaccine giữa các nước giàu và nhóm nước có thu nhập thấp.

Hơn 30 trong số 53 quốc gia thành viên của WHO khu vực châu Âu đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng hơn 10% trong hai tuần qua.

Ông Kluge cho biết tỷ lệ tiêm chủng, đặc biệt ở nhóm người có nguy cơ, vẫn còn thấp tại một số quốc gia trong khu vực này.

Tranh cãi về ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho người trẻ tuổi tại Indonesia

Các chuyên gia có nhiều ý kiến trái chiều về việc Indonesia có chiến lược ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho thanh niên trong khi người cao tuổi mới là đối tượng chịu nhiều rủi ro.
 

Tranh cai ve uu tien tiem vaccine COVID-19 cho nguoi tre tuoi tai Indonesia
Indonesia đã thử nghiệm tiêm vaccine COVID-19 trước khi khởi động tiêm đại trà. Ảnh: EPA 
Theo kênh Al Jazeera, người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại Anh là một cụ bà về hưu đã 90 tuổi. Tại Đức và Canada, trường hợp đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 cũng là người cao tuổi.

Cụ ông gốc Á bị hành hung tại Mỹ giữa ban ngày

(Kiến Thức) - Một cụ ông gốc Á 81 tuổi đã bị kẻ lạ mặt đấm thẳng vào đầu khi đang đi bộ trên đường phố ở khu Midtown Manhattan, New York (Mỹ).

New York Post đưa tin, vụ việc cụ ông gốc Á 81 tuổi bị hành hung xảy ra khi nạn nhân đang đi bộ gần đại lộ Lexington vào khoảng sau 10h30 sáng ngày 26/8.
Kẻ tấn công là Barry Morris, một người da màu vô gia cư 55 tuổi. Morris đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường với cáo buộc hành hung.

Đọc nhiều nhất

Tin mới