Tiết lộ mới về tiêu chuẩn tuyển quân nhân Nga

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nga giảm các hạn chế về các thông số hình thể đối với quân nhân phục vụ theo hợp đồng, nhưng gia tăng các yêu cầu về sức khỏe/thể lực.

Theo bản sao tài liệu quốc phòng mà báo Izvestia có được, Tổng cục Quân y (GVMU), Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị soạn thảo danh sách các yêu cầu đối với chỉ số hình thể và tình trạng sức khỏe của quân nhân phục vụ theo hợp đồng và học viên các trường đại học quân sự. Hiện nay khi tuyển chọn những quân nhân này vẫn dùng các yêu cầu đối với chiến sĩ làm nghĩa vụ quân sự.
“Các thay đổi là kết quả của các quan sát và nghiên cứu được làm trong thời gian dài. Sau khi mệnh lệnh được ký, các yêu cầu này sẽ có hiệu lực. Điều này sẽ xảy ra trong 2-3 tháng tới. Thực chất các chỉ tiêu này bảo vệ quyền công dân, làm sao để những người có bàn chân dẹt, ví dụ, không bị tuyển làm lính nhảy dù”, Bộ Quốc phòng Nga cho Izvestia biết.
 Quân đội Nga hiện có 237.000 người phục vụ theo hợp đồng.
Cũng theo Izvesita, trong bảng các hạn chế đối với quân nhân ở các ngành nghề khác nhau đã có hơn một tá thay đổi. Phần lớn các thay đổi đó liên quan đến bệnh tật. Song có những thay đổi liên quan đến các chỉ số hình thể.
Hiện các cơ quan tuyển quân của Nga tuyển vào lực lượng đổ bộ và đặc nhiệm các ứng viên cao từ 1,7m và nặng không quá 90kg. Ngoài ra, có hạn chế chiều cao lớn nhất đối với đặc nhiệm là 1,85m. Trong dự thảo đối với quân nhân phục vụ theo hợp đồng và học viên bộ đội đổ bộ và đặc nhiệm quy định khoảng chiều cao từ 1,65-1,9m, còn trọng lượng lớn nhất được nâng lên 100kg.
Nguồn tin gần gũi với Bộ Tư lệnh bộ đội Đổ bộ đường không (VD) giải thích, yêu cầu đối với quân nhân phục vụ theo hợp đồng đã giảm xuống là do phát triển của các hệ thống dù hiện đã gánh chịu được khối lượng lớn hơn trước đây. Ông này nhận xét, là việc này cho phép tuyển chọn nhiều ứng viên hơn.
 Việc thay đổi tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân nhân hợp đồng một phần nhờ tiến bộ kĩ thuật.
Nguồn tin này tuyên bố: “Các mẫu dù mới D-10 chịu được 120kg, lính đổ bộ nặng 100kg có thể mang theo 20 kg tải nữa. Điều này không liên quan đến việc tuyển thiếu, có nhiều người có nguyện vọng, ngược lại, điều này mang lại cho họ nhiều cơ hội hơn”.
Tuy nhiên, người tiếp chuyện báo Izvestia thừa nhận, trong một số trường hợp chiều cao quá khổ có thể gây khó khăn cho việc hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị hiện vẫn còn sử dụng xe chiến đấu đổ bộ BMD-1 và vì thế người có chiều cao lớn khó ngồi vào xe này.
Người tiếp chuyện nhấn mạnh: “Khó cho một chàng cao 1,9m ngồi vào BMD-1. Nhưng với thiết kế xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-3/4 thì anh ta sẽ cảm thấy dễ chịu”.
Hướng dẫn viên thể dục chiến đấu, cựu binh cuộc chiến tranh Chechniya lần thứ nhất Evgeniy Blizeev cho rằng, việc xem xét lại các yêu cầu đối với thể trạng của ứng viên tuyển chọn có thể trở thành điều khuyến khích cho những ai thừa cân giảm béo.
Evgeniy Blizeev nhận định: “Khi huấn luyện chiến sĩ mới, các phương pháp chuyên dùng cho phép trong một tháng giảm được 10kg trọng lượng thừa. Sao lại không dành một khả năng như vậy cho người ta. Việc kiểm tra các chỉ số hình thể được tiến hành trong thời gian nửa năm, nếu không đạt thì bị loại”.
Thư ký có trách nhiệm của “Liên đoàn các ủy ban mẹ chiến sĩ” Valentina Melnikova nhấn mạnh, so với việc tuyển nghĩa vụ quân sự, các ủy ban kiểm tra ứng viên quân nhân phục vụ theo hợp đồng dùng ít các quy định cấm hơn.
“Yêu cầu đối với quân nhân phục vụ theo hợp đồng thấp hơn nhiều so với yêu cầu đối với chiến sĩ nghĩa vụ. Thêm vào đó khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể nằm viện quân y. Tôi chưa được biết trường hợp nào không tuyển được quân nhân phục vụ theo hợp đồng do lý do sức khỏe”, Valentina Melnikova nhận xét.
 Ảnh minh họa.
Cũng theo bà này, với quy chế mới, những người bị mắc bệnh viêm lợi và tụt lợi mức độ nặng không thể là ứng viên làm quân nhân phục vụ theo hợp đồng. Phán quyết “không phù hợp” sẽ được đưa ra cho ứng viên mọi ngành nghề nếu bị bệnh giang mai khởi phát, thứ phát hay dạng ẩn – bây giờ những bệnh nhân như vậy được kết luận loại A (phù hợp), và sau khi chữa trị có thể nộp đơn xin ứng tuyển lại.
Chuyên gia này nhận định: “Thời gian điều trị những bệnh này là dài. Quân y có trách nhiệm điều trị những bệnh nhân này, nếu như bệnh bắt đầu tái phát. Nhưng những trường hợp như vậy hiếm khi xảy ra, với bệnh răng miệng thì tình hình xấu hơn nhiều”.
Hiện các cơ quan tuyển quân ở Nga không tuyển các bệnh nhân bị bệnh u tuyến giáp gây khó khăn khi mang quân phục để phục vụ theo hợp đồng trên tàu ngầm, xe bọc thép, xe tăng và bảo vệ các tổ hợp tên lửa. Các bệnh nhân bị u lành tính nhưng có chức năng cơ thể bị thay đổi chút ít cũng không được coi là phù hợp – những người như vậy nhưng không có chức năng bị thay đổi cũng không được tuyển vào đơn vị nhảy dù. Các đơn vị này cũng không tiếp nhận làm quân nhân phục vụ theo hợp đồng những người có bàn chân dẹt gây ra sự biến đổi một chút các chức năng của cơ thể, hiện các ứng viên như vậy được đánh giá loại B (phù hợp với hạn chế không đáng kể).
Hiện ở Nga có 74 điểm tuyển chọn quân nhân phục vụ theo hợp đồng, đến cuối năm nay sẽ mở thêm 4 điểm bổ sung ở Simferopol, Sevastopol), tỉnh Moscow và Abakan. Khoảng 237.000 người đã được tuyển chọn để phục vụ theo hợp đồng trong Quân đội Nga, và năm nay dự kiến Nga sẽ tuyển thêm 43.000 quân nhân dạng này.
Nguyễn Vũ

Bình luận(0)