Vì sao Mỹ lại tấn công Iran?

Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz trước đó.

AP đưa tin, Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 26/6 để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái một ngày trước đó nhằm vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz. Diễn biến này có thể là phép thử quan trọng nhất đối với thỏa thuận tạm thời mà hai nước đạt được cách đây một tuần nhằm bắt đầu tiến trình chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng và mở lại tuyến đường thủy trọng yếu này.

ap26177722789993.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu hàng ở eo biển Hormuz đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Các cuộc tấn công nhằm vào Iran diễn ra ngay sau khi ông Trump nói với các phóng viên: “Các bạn sẽ sớm biết thôi” về việc liệu Mỹ có đáp trả hay không.

“Tôi không thích việc họ (Iran) đã tấn công hôm qua (25/6), thực tế là 4 lần”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngay trước khi Mỹ tiến hành đáp trả. Khi được hỏi lý do tiến hành cuộc tấn công trong khi ông khẳng định các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra tốt đẹp, ông Trump nói về Iran: “Họ hơi khác biệt một chút”.

Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran kết thúc khoảng một giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo về hành động quân sự này trên mạng xã hội. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, quân đội đã tấn công các vị trí tên lửa, máy bay không người lái và các trạm radar ven biển tại Iran.

Trong khi đó, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, khẳng định hôm 26/6 rằng “eo biển Hormuz do Iran kiểm soát, vì vậy: Hãy tôn trọng các quy tắc” và “đừng nhầm lẫn giữa kiểm soát và leo thang căng thẳng”.

“Đây không phải là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn; đây là quản lý lệnh ngừng bắn”, ông Azizi viết trên mạng xã hội.

Tối 26/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đăng trên mạng xã hội rằng Iran nên “gọi điện” nếu có bất đồng về thỏa thuận ngừng bắn.

“Nhưng bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực”, ông Vance nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung trước đó

Nguồn video: VTV

Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc đàm phán Mỹ - Iran

Phó Tổng thống Mỹ Vance lạc quan về tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và lệnh ngừng bắn tại miền nam Lebanon.

AP đưa tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã lên đường tới Thụy Sĩ vào ngày 20/6 để tham gia cuộc đàm phán nhằm bổ sung những chi tiết quan trọng cho thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh, chỉ vài giờ sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon vẫn tiếp diễn, đồng thời Tehran cảnh báo rằng sẽ khó đạt được tiến triển nếu giao tranh không chấm dứt.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump đe dọa Mỹ sẽ áp đặt mức phí tại tuyến đường thủy quan trọng này nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran trong vòng 60 ngày. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng số tiền này sẽ dùng cho “dịch vụ bảo vệ các quốc gia Trung Đông”. Thỏa thuận hiện tại cho phép đi lại miễn phí qua eo biển trong 60 ngày.

Vì sao Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz?

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran thông báo eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại, viện dẫn các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon vẫn tiếp diễn.

AP đưa tin, Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran ngày 20/6 thông báo eo biển Hormuz đã bị đóng trở lại, viện dẫn các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon vẫn diễn ra và cáo buộc Mỹ “thiếu thiện chí” cũng như “vi phạm rõ ràng các cam kết” khi không chấm dứt giao tranh.

Tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran cũng cảnh báo rằng “nếu hành động gây hấn tiếp diễn, các bước tiếp theo đã được lên kế hoạch”.

Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran

Phó Tổng thống JD Vance cho biết Hải quân Mỹ đã cho phép hơn chục tàu đi qua các cảng của Iran.

AP đưa tin, Phó Tổng thống Vance ngày 18/6 cho biết, Hải quân Mỹ đã cho phép hơn chục tàu đi qua các cảng của Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải như một phần của thỏa thuận giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Thông báo trên được ông Vance đưa ra tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng và ông cho biết hiện có nhiều dầu hơn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Theo Phó Tổng thống Mỹ, hơn 12,5 triệu thùng dầu đã đi qua con đường vận chuyển này vào đêm 17/6.

Đọc nhiều nhất

Tin mới