Vì sao Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz?

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran thông báo eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại, viện dẫn các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon vẫn tiếp diễn.

AP đưa tin, Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran ngày 20/6 thông báo eo biển Hormuz đã bị đóng trở lại, viện dẫn các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon vẫn diễn ra và cáo buộc Mỹ “thiếu thiện chí” cũng như “vi phạm rõ ràng các cam kết” khi không chấm dứt giao tranh.

Tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran cũng cảnh báo rằng “nếu hành động gây hấn tiếp diễn, các bước tiếp theo đã được lên kế hoạch”.

ap26168698034901.jpg
Các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Trước đó, các tàu thuyền đã bắt đầu qua lại eo biển Hormuz sau khi thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran được ký kết hồi đầu tuần. Tuy nhiên, giao tranh tiếp diễn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đang đe dọa thỏa thuận này.

Các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Lebanon vào ngày 20/6 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, chỉ vài giờ sau khi có thông tin cho rằng Israel và Hezbollah nhất trí ngừng giao tranh.

7 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau các cuộc không kích vào thị trấn Nabatiyeh ở miền nam và các làng lân cận, theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon. Cuộc đụng độ dữ dội hôm 19/6 cũng cướp đi sinh mạng ít nhất 47 người ở Lebanon trong khi 4 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Theo một quan chức quân sự Israel, Hezbollah đã phóng hơn 50 quả đạn pháo vào lực lượng Israel ở miền nam Lebanon trong đêm, khiến quân đội Israel bắt đầu tấn công nhóm vũ trang này. Quân đội Israel cho biết đã tấn công hàng chục mục tiêu Hezbollah ở miền nam Lebanon, bao gồm các vị trí phóng rocket và trung tâm chỉ huy của nhóm này.

Hôm 19/6, Đại sứ Israel tại Washington, ông Yechiel Leiter, đăng trên mạng X rằng Israel “vẫn kiên quyết cam kết ngừng bắn ngay lập tức” nếu Hezbollah tuân thủ thỏa thuận và chấm dứt các hành động thù địch.

Trong khi đó, Hezbollah ngày 19/6 cho biết họ đã tuân thủ lệnh ngừng bắn nhưng cáo buộc Israel vi phạm nhiều lần trong đêm 19/6. Một tuyên bố của cánh quân sự nhóm này cho biết sẽ tuân thủ ngừng bắn nhưng cũng sẽ đáp trả các cuộc tấn công của quân đội Israel.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm thời

Nguồn video: VTV

Iran lên tiếng về thỏa thuận đạt được với Mỹ

Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố việc Israel không rút quân khỏi Lebanon sẽ vi phạm thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/6 cho biết, thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Mỹ cũng bao gồm yêu cầu Israel rút quân khỏi Lebanon, làm dấy lên hoài nghi về thỏa thuận vẫn chưa được công bố và liệu sự bất đồng về các điều khoản trong đó có thể kéo dài cuộc xung đột hay không.

Trong những bình luận được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng, việc Israel tiếp tục kiểm soát các khu vực ở miền Nam Lebanon sẽ vi phạm bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran.

Quân đội Israel không kích Lebanon, đe dọa thỏa thuận Mỹ - Iran

Quân đội Israel đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp miền Nam Lebanon trong đêm, đe dọa thỏa thuận mới đạt được giữa Mỹ và Iran. 

AP đưa tin, Quân đội Israel cho biết, rạng sáng 19/6, các lực lượng Israel đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp miền Nam Lebanon trong bối cảnh Hezbollah báo cáo giao tranh dữ dội tại khu vực này, đe dọa thỏa thuận mới đạt được giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự.

Cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ, đã bị hoãn lại khi giao tranh leo thang. Các nhà trung gian đang nỗ lực sắp xếp lại cuộc gặp quan trọng nhằm khởi động đàm phán về việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Mỹ - Iran, với trọng tâm chú ý dồn về Lebanon, các quan chức khu vực cho biết.

G7 ủng hộ thỏa thuận Mỹ - Iran

Các nhà lãnh đạo trong nhóm G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

AP đưa tin, các nhà lãnh đạo trong nhóm G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh,...

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài 3 ngày hôm 17/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng đây là một "thỏa thuận rất tốt", đồng thời cho biết các đồng minh của Mỹ trong nhóm G7 ủng hộ vì "thỏa thuận này giúp chấm dứt tình trạng bất ổn nghiêm trọng vốn gây ra những hậu quả khủng khiếp cho nền kinh tế của chúng ta”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới