Thông tin lễ tang nhạc sĩ Thanh Tùng tại Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Lễ tang nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ được tổ chức vào lúc 8h, ngày 22/3/2016 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Sau 8 năm chống chọi với bệnh tật dù được các bác sĩ và gia đình chăm sóc, tận tình cứu chữa nhưng nhạc sĩ Thanh Tùng đã không qua khỏi. Ông vừa qua đời vào sáng ngày hôm qua (15/3) tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 68 tuổi.
Về thông tin lễ tang nhạc sĩ Thanh Tùng, theo chia sẻ của con trai cố nhạc sĩ tên Nguyễn Thanh Bách với Zing, lễ viếng sẽ được tổ chức vào lúc 8h ngày 22/3/2016 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng diễn ra cùng ngày tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Thong tin le tang nhac si Thanh Tung tai Ha Noi
Nhạc sĩ Thanh Tùng (Ảnh: Internet). 
Trước đó, nhiều sao Việt không khỏi tiếc thương khi hay tin nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời. Trên trang cá nhân, ca sĩ Thu Minh ngậm ngùi chia sẻ: “Đêm khuya trước khi đi ngủ lên mạng đọc tin tức mới biết. Thương tiếc nhạc sĩ Thanh Tùng. Bao nhiêu kỉ niệm của "Quán nhạc sĩ " số 7 Nguyễn Văn Chiêm ngày ấy lại hiện về, trong đó có thật nhiều kí ức đẹp về những bài hát của chú mà mình được giao hát.
Còn nhớ 15 tuổi thi Tiếng hát truyền hình với bài “Phố biển” của chú. Với mình, nhạc sĩ Thanh Tùng là "Ông hoàng nhạc pop Việt Nam thời đó với "Ngôi sao cô đơn", "Vĩnh biệt mùa hè", "Lối cũ ta về", "Giọt nắng bên thềm", "Hoa tím ngoài sân"...Ôi thật nhiều bài hay. R.I.P nhạc sĩ Thanh Tùng”.
Thong tin le tang nhac si Thanh Tung tai Ha Noi-Hinh-2
 Chia sẻ của ca sĩ Thu Minh.
Trong khi đó, diva Thanh Lam viết: “Thầy ơi! Mới thăm thầy, con dặn thầy mau khoe con sẽ làm đêm nhạc Thanh Tùng có Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Trần hát, anh Quốc Trung phối khí thầy thích, gật đầu, cười vui như tết luôn trêu thầy đủ thứ.
Vậy mà con chưa kịp thực hiện lời hứa thầy đã bỏ lại chúng con. Con nghe đâu đó tiếng thầy hát con nghe. Giọt nắng bâng khuâng giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng. Còn lại trong tôi. Thương thầy nhiều lắm. Ánh mắt theo con. Nỗi cô đơn thăm thẳm. Tiễn thầy về với cát bụi”.
Nhạc sĩ Thanh Tùng tên thật là Nguyễn Thanh Tùng. Ông sinh ngày 15/9/1948 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Năm 1975, ông bắt đầu viết ca khúc đầu tay “Cây sầu riêng trổ bông” cho một vở cải lương. Từ năm 1987, nhạc sĩ Thanh Tùng có nhiều bài hát đi vào lòng công chúng như: “Lối cũ ta về”, “Một mình”, “Giọt nắng bên thềm”, “Vĩnh biệt mùa hè”, “Ngôi sao cô đơn”, “Hát với chú ve con”....
Xem clip ca sĩ Hồng Nhung hát ca khúc "Một mình" của nhạc sĩ Thanh Tùng: 
Thu Cúc (TH)

Bình luận(0)