Lương Bích Hữu tái xuất với gương mặt khác lạ hoàn toàn

Google News

Bà mẹ đơn thân Lương Bích Hữu ngày càng trở nên sexy, táo bạo hơn.

Thời gian gần đây, "cô gái Trung Hoa" thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Cô cũng tương tác nhiều hơn với khán giả sau thời gian dài ở ẩn. Cô tổ chức họp fan, hát tặng người hâm mộ không ngại đường xa đến ủng hộ cô. Đồng thời trong buổi họp fan, cô công bố ra mắt MV ca nhạc.
Mới đây, Lương Bích Hữu xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò khách mời trong gameshow Úm ba la ra chữ gì?. Cô gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã luôn kề vai sát cánh bên mình, qua bài hát Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi.
Luong Bich Huu tai xuat voi guong mat khac la hoan toan
 
Trong lần tái xuất này, ngoại hình của Lương Bích Hữu có sự thay đổi rõ rệt. Không còn vẻ nhí nhảnh dễ thương, Lương Bích Hữu của hiện tại mặn mà, quyến rũ hơn. Thân hình của cô cũng đầy đặn hơn trông thấy. Nhìn nữ ca sĩ có thể dễ dàng cảm nhận được sự trưởng thành và chững chạc.
Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu sinh năm 1984 và từng là thành viên chủ chốt của 2 nhóm nhạc đình đám một thời là: H.A.T và Ngũ long công chúa.
Sau khi tách ra hoạt động solo, Lương Bích Hữu nhanh chóng ghi dấu tên tuổi bằng việc sở hữu nhiều hit đình đám, mang nhiều phong cách khác nhau.
Luong Bich Huu tai xuat voi guong mat khac la hoan toan-Hinh-2
 
Ngoài các hoạt động nghệ thuật nổi bật, cách đây 4 năm chuyện tình giữa Lương Bích Hữu và Khánh Đơn trở thành đề tài bàn ra tán vào trên các diễn đàn. Khi mới công khai hẹn hò, giọng ca "Cô gái Trung Hoa" bị đồn là người thứ 3 xen vào hôn nhân của Khánh Đơn với vợ đầu.
Tuy nhiên sau đó Khánh Đơn phải lên tiếng khẳng định yêu Lương Bích Hữu trong giai đoạn đã ly hôn. Tưởng rằng mối quan hệ này sẽ có một cái kết đầy hạnh phúc và viên mãn khi Khánh Đơn từng công khai cầu hôn Lương Bích Hữu trong một lễ trao giải lớn.
Nhưng sau đó, Lương Bích Hữu buồn bã xác nhận chia tay Khánh Đơn dù đang mang bầu con chung với lý do nam ca sĩ, nhạc sĩ đa tài "không tốt, vô tâm và không có trách nhiệm nên không thể tiếp tục đi cùng nhau".
Sang năm 2018, Lương Bích Hữu chăm chỉ đi diễn trở lại ở cả Việt Nam lẫn Canada. Khi đã là bà mẹ 1 con, cô chuyển hướng sang hát dòng nhạc trữ tình, sâu lắng chứ không còn theo đuổi dòng nhạc tuổi teen thịnh hành một thời.
Theo Phương Thảo/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)