Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế của Crimea, Donetsk và Lugansk

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 8/3 cho biết sẵn sàng xem xét 'thảo luận' quy chế của Crimea cùng 2 vùng lãnh thổ ly khai tại miền Đông Ukraine.

“Tôi đang nói về việc đảm bảo an ninh cùng những vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và 2 khu vực ly khai tại miền Đông Ukraine chưa được bất cứ bên nào công nhận độc lập, ngoại trừ Nga. Nhưng chúng ta có thể thảo luận và tìm kiếm những thỏa thuận về cách thức mà các vùng lãnh thổ này tồn tại. Điều quan trọng đối với tôi là những người dân ở các vùng lãnh thổ đó – những người muốn là một phần của Ukraine sẽ sinh sống như thế nào”, ABC News dẫn lời ông Zelensky nêu rõ.
Ukraine san sang thao luan ve quy che cua Crimea, Donetsk va Lugansk
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: BBC 
Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra tuyên bố nói trên, sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm 7/3 kêu gọi Ukraine phi quân sự hóa, đồng thời công nhận độc lập cho Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng ở miền Đông Ukraine và bán đảo Crimea.

Vì sao Nga là quốc gia sở hữu diện tích lớn nhất thế giới?

Cho đến nay, Nga được xếp hạng là quốc gia lớn nhất trên thế giới theo diện tích, bao phủ 1/9 lục địa trên Trái đất.

Vi sao Nga la quoc gia so huu dien tich lon nhat the gioi?
 Nước Nga sở hữu diện tích 171 triệu km2, gấp 100 lần so với diện tích Bangladesh. 

Cặp đôi Ukraine tổ chức lễ cưới ngay trên chiến trường

Đám cưới của cặp đôi Ukraine là quân nhân dự bị diễn ra trước sự chứng kiến của những người lính tại một địa điểm canh gác trên chiến tuyến ở Kiev.

Chị Lesia Ivashchenko và anh Valerii Filimonov đã sống chung 20 năm và có chung một cô con gái 18 tuổi nhưng họ chưa hề làm đám cưới. Nhưng khi xung đột xảy ra ngay trước mắt, cặp đôi Ukraine đã nghĩ lại và quyết định tổ chức hôn lễ chính thức.
Cap doi Ukraine to chuc le cuoi ngay tren chien truong
Chị Lesia Ivashchenko và anh Valerii Filimonov trong đám cưới của họ trên chiến tuyến ngày 6/3. 

Chị Ivashchenko nghỉ việc sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra rồi tham gia lực lượng phòng thủ để bảo vệ quê hương của họ. Chị không gặp chồng từ khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 24/2, cho đến ngày 6/3, khi hai người làm lễ cưới trên chiến tuyến ở vùng ngoại ô thủ đô Kiev.

“Chúng tôi quyết định kết hôn vì chúng tôi đang sống trong một giai đoạn khó khăn và chưa biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Đó là lý do chúng tôi cần làm việc này càng sớm càng tốt”, chú rể Filimonov cho biết.

Mặc quân phục thay vì váy cưới và áo vest, anh chị trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng kiến của những người bạn chiến đấu và chỉ huy.

Cap doi Ukraine to chuc le cuoi ngay tren chien truong-Hinh-2
Cặp đôi mặc quân phục thay vì váy cưới và áo vest. 

Người Việt trên chuyến tàu chật như nêm rời "điểm nóng" chiến sự Ukraine

Giữa lúc chiến sự, chị Thu Thủy và 2 con may mắn vì đã lên được chuyến tàu chật ních người đi sơ tán.

Nhọc nhằn để lên chuyến tàu sơ tán

Trong thời điểm này, rời Ukraine đi sơ tán sang các nước láng giềng có lẽ là điều "cực chẳng đã" với nhiều người Việt. Bởi, ra đi lúc này không chỉ là rời xa nơi đã gắn bó mấy chục năm, mà còn chấp nhận bỏ lại sự nghiệp kinh doanh, nhà cửa đã gây dựng bấy lâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới