rong những ngày qua, giao tranh ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine diễn ra ác liệt; Quân đội Nga đã tràn ngập nhiều khu vực rộng lớn, chiếm một số thành phố quan trọng.
Tuyến phòng thủ cuối cùng ở Donbass có nguy cơ vỡ trận trong đòn tấn công tổng lực của Quân đội Nga những tháng vừa qua, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc chiến Nga-Ukraine ở miền đông Ukraine.
3.000 quân Azov bị đánh bại, chỉ huy cao nhất bị tiêu diệt, tuyến phòng thủ Donbass có nguy cơ vỡ trận; tình hình chiến tranh càng bất lợi cho Ukraine.
Tình hình của Quân đội Ukraine tại hướng mặt trận nam Donetsk (tuyến phòng thủ Pokrovsk-Kurakhove-Ugledar), miền đông Ukraine còn tồi tệ hơn tưởng tượng. Quân Ukraine thương vong hơn 1.500 quân mỗi ngày ở nam Donetsk, thiếu quân tiếp viện trầm trọng.
Ba cụm quân của Quân đội Nga đang tiến công tổng lực vào hướng mặt trận nam Donetsk của Ukraine. Quân Ukraine thương vong hơn 1.500 quân mỗi ngày ở nam Donetsk, thiếu quân tiếp viện trầm trọng.
Nhiều cựu thành viên Wagner đã được tập hợp thành một đơn vị của Lực lượng Đặc biệt Akhmat, tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine.
Mặc dù có lợi thế trên mặt trận Rabotino – Verbovoe ở hướng Zaporizhia, nhưng quân quân Nga không mở rộng mặt trận tại đây mà mở mặt trận mới tại Avdeevka, kiên quyết tiêu hao lực lượng Ukraine.
Mỹ đã quyết định hỗ trợ việc huấn luyện phi công tiêm kích Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16, tuy nhiên toàn bộ quá trình đào tạo có thể tốn tới 18 tháng.
Một loạt máy bay không người lái Warmate đã được các nhà tài trợ Ba Lan chuyển tới Ukraine hồi đầu tuần vừa rồi, thông tin được tờ Defense 24 đăng tải.
Rất có thể Paris sẽ sớm viện trợ các xe tăng bánh lốp AMX-10RC của nước này cho Kiev trong thời gian tới, nhăm tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng tăng thiết giáp nước này.
Yếu tố mới của cuộc xung đột Nga-Ukraine đó là việc Không quân Nga và Ukraine sử dụng nhiều hơn bom lượn có điều khiển; nhưng đó liệu có phải là vũ khí “thay đổi cuộc chơi”?
Ukraine đang có hàng loạt việc cải tiến vũ khí để đáp ứng nhu cầu chiến trường do nguồn cung eo hẹp như lai ghép thân xe tăng T-62 với tháp pháo của BMP-2; đeo thêm giáp ERA cho xe tăng Leopard mới nhận của Đức…
Một trong những phi công lái máy bay chiến đấu F-16 hàng đầu của Không quân Mỹ, John “JV” Venable trả lời tờ Business Insider gần đây cho biết, F-16 không thể đối đầu với hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Cựu phi công với 25 năm kinh nghiệm phục vụ Không quân Mỹ khẳng định, ông sẽ không dám điều khiển tiêm kích F-16 trên không phận Ukraine vì loại máy bay này "không có cơ hội" sống sót trước phòng không Nga.
Trước sự “càn quét” hàng loạt với các loại vũ khí ở chiến tuyến của Ukraine do UAV tự sát Lancet của Nga gây nên, gần đây Quân đội Ukraine đã triển khai hàng loạt biện pháp đối phó.
Quân đội Nga sử dụng UAV tự sát Lancet với số lượng lớn để “càn quét” các hệ thống phòng không còn lại của Ukraine ở khu vực chiến tuyến; đồng thời tấn công phá hủy những vũ khí có giá trị nhất của Ukraine.