U tủy thượng thận- nguyên nhân nguy hiểm gây tăng huyết áp, đột quỵ

U tủy thượng thận chỉ gặp khoảng 2–8 trường hợp trên 1 triệu người mỗi năm nhưng là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tăng huyết áp thứ phát.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, tăng huyết áp là bệnh lý phổ biến, tuy nhiên không phải mọi trường hợp tăng huyết áp đều xuất phát từ nguyên nhân tim mạch thông thường. Một số bệnh nhân có thể mắc u tủy thượng thận – căn bệnh hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

U tủy thượng thận là khối u phát triển từ phần tủy của tuyến thượng thận – cơ quan nằm phía trên hai quả thận. Khối u này có khả năng tiết ra quá mức các hormon catecholamine như adrenaline và noradrenaline, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới huyết áp và hệ tim mạch.

Theo thống kê y khoa, u tủy thượng thận chỉ gặp khoảng 2–8 trường hợp trên 1 triệu người mỗi năm. Tuy nhiên, đây lại là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tăng huyết áp thứ phát.

u-tuyen-thuong-than.jpg
Biểu hiện của u tủy thượng thận - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, bệnh dễ bị bỏ sót do triệu chứng không điển hình và thường nhầm lẫn với tăng huyết áp thông thường. Nhiều bệnh nhân chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc rối loạn nhịp tim nặng.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, người bệnh cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các cơn tăng huyết áp bất thường kèm đau đầu, hồi hộp, tim đập nhanh và vã mồ hôi nhiều.

Tăng huyết áp do u tủy thượng thận thường có các dấu hiệu đặc trưng như:

- Huyết áp tăng thành từng cơn dữ dội

- Có thể xen kẽ những giai đoạn huyết áp trở lại bình thường

- Đi kèm tam chứng điển hình: Đau đầu; Hồi hộp, đánh trống ngực; Vã mồ hôi.

Các cơn tăng huyết áp có thể xuất hiện khi căng thẳng, xúc động mạnh, vận động quá sức hoặc trong quá trình phẫu thuật, gây mê.

Theo các chuyên gia nội tiết, khoảng 20–30% trường hợp u tủy thượng thận có liên quan đến yếu tố di truyền. Bệnh thường gặp ở độ tuổi từ 30–50 tuổi nhưng cũng có thể xuất hiện ở trẻ em.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Với các trường hợp phát hiện sớm, người bệnh có thể được phẫu thuật nội soi giúp giảm đau, phục hồi nhanh và hạn chế biến chứng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)

Thanh niên 35 tuổi đột ngột ngã quỵ do máu tụy ngoài màng tủy

Thời gian 'vàng' trong điều trị máu tụ ngoài màng tủy là từ 6 đến 12 giờ kể từ khi khởi phát.

Khoa Cột sống, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân Y 175 vừa cấp cứu thành công bệnh nhân liệt tứ chi do máu tụ ngoài màng tủy hiếm gặp.

Khoảng 9h ngày 10/4, bệnh nhân T.N.M.Q. (nam, sinh năm 1991) đột ngột yếu tay chân, ngã quỵ và được đưa đi cấp cứu. Bệnh nhân được tiếp nhận tại Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng liệt tứ chi, bên phải nặng hơn bên trái, tỉnh, tiếp xúc được nhưng không tự tiểu tiện.

Loãng xương xẹp đốt sống gây chèn ép tủy, liệt chi

Xẹp đốt sống điều trị không đúng chỉ định có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí nguy cơ yếu liệt.

Chỉ 1/3 số người tổn thương cột sống do loãng xương

Trao đổi với PV Khoa học và Đời sống/ Báo Tri Thức và Cuộc sống, ThS.BSNT Phạm Ngọc Anh, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 cho biết, bệnh viện vừa bơm xi măng sinh học điều trị cho một trường hợp xẹp đốt sống do loãng xương, nguy cơ xẹp tiến triển chèn ép tủy do người bệnh chủ quan, không điều trị kịp thời.

Ghép tủy thành công cho 3 bệnh nhi nguy kịch

3 ca ghép tủy tại Bệnh viện Trung ương Huế đã thành công, mang lại hy vọng chữa trị cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 10/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ ra viện cho 3 ca ghép tủy bao gồm 1 ca ghép tủy đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh - Thalassemia với nguồn tủy lấy từ anh trai ruột và 2 ca ghép tủy tự thân điều trị bệnh lý u nguyên bào thần kinh.

Theo đó, bệnh nhi đầu tiên là cháu N.T.P.V. (11 tuổi, đến từ Vĩnh Long) được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 4 tháng tuổi. Trong quá trình điều trị, cháu phải truyền máu định kỳ và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 4 tuổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới