Điều trị thành công ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển ở trẻ 14 tuổi

Khoa Xạ đầu cổ (Xạ 1), Bệnh viện K vừa điều trị thành công một trường hợp ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển cho bệnh nhi 14 tuổi.

Bệnh nhi N.N.A. (14 tuổi) nhập viện trong tình trạng ù tai tăng dần kèm những cơn đau đầu dai dẳng. Kết quả thăm khám và chẩn đoán tại Bệnh viện K cho thấy bệnh nhi mắc ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển. Khối u có kích thước lớn, đã xâm lấn rộng tới các cấu trúc xương nền sọ và thần kinh.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhi mắc carcinoma không sừng hóa, thể không biệt hóa – thể mô bệnh học đặc trưng của ung thư vòm mũi họng, thường đáp ứng tốt với hóa xạ trị.

TS.BS Nguyễn Văn Đăng, Trưởng khoa Xạ đầu cổ, Bệnh viện K cho biết, ung thư vòm mũi họng ở trẻ em là bệnh lý hiếm gặp và phần lớn được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển tại chỗ. Việc điều trị cũng có nhiều điểm khác biệt so với người lớn, từ lựa chọn thuốc hóa chất, liều lượng đến kỹ thuật xạ trị.

Trong trường hợp bệnh nhi N.N.A., thách thức đặt ra không chỉ là kiểm soát khối u đã xâm lấn rộng mà còn phải bảo đảm hạn chế tối đa những tác động lâu dài của điều trị đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Việc tính toán liều xạ trị vùng đầu - cổ trên cơ thể đang trong giai đoạn phát triển đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng.

vom-mui.jpg
Khối u của bệnh nhi trước và sau điều trị - Ảnh BVCC

Bệnh nhi được truyền hóa chất cảm ứng 3 chu kỳ, sau đó tiếp tục hóa xạ trị đồng thời đủ liều theo phác đồ. Trong toàn bộ quá trình điều trị, bệnh nhi được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện sớm và xử trí kịp thời các tác dụng không mong muốn, giúp hoàn thành đầy đủ liệu trình mà không phải gián đoạn.

Kết quả sau điều trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Bệnh nhi hết hoàn toàn tình trạng ù tai và đau đầu; ăn uống tốt hơn, thể trạng hồi phục, vị giác và thính lực trở lại bình thường. Đặc biệt, kết quả nội soi và chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u nguyên phát và hạch đã đáp ứng hoàn toàn, không còn hình ảnh tổn thương; đồng thời chưa phát hiện di căn xa.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi ổn định và em đã có thể quay trở lại trường học cùng bạn bè.

TS.BS Nguyễn Văn Đăng cho biết, ung thư vòm mũi họng ở trẻ em, kể cả khi đã ở giai đoạn tiến triển, vẫn có cơ hội điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ tại cơ sở chuyên khoa.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như ù tai kéo dài, ngạt tắc mũi một bên, nổi hạch vùng cổ, chảy máu mũi hoặc đau đầu kéo dài. Đây đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo ung thư vòm mũi họng nhưng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng thông thường. Việc đưa trẻ đến khám sớm tại cơ sở chuyên khoa ung bướu sẽ giúp tăng cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lấy mai rùa u hắc tố "khổng lồ" trên lưng và ngực trẻ 7 tuổi:

Video bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cung cấp

Tự uống thuốc phá thai tại nhà, hai phụ nữ suýt vỡ tử cung

Ngày 22/7, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin, thời gian gần đây đơn vị liên tiếp tiếp nhận các ca cấp cứu sản khoa liên quan đến việc sử dụng thuốc phá thai không đúng chỉ định.

Bệnh viện vừa tiếp nhận 2 thai phụ mang thai trên 20 tuần tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Sau khi dùng thuốc, các bệnh nhân xuất hiện các cơn co tử cung dồn dập và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng dọa vỡ tử cung.

Đáng chú ý, một trường hợp có tiền sử mổ lấy thai nên có sẹo mổ cũ ở tử cung, làm nguy cơ vỡ tử cung tăng cao. Theo các bác sĩ, đây đều là những ca cấp cứu tối khẩn cấp vì người bệnh có thể đối mặt với xuất huyết ồ ạt, mất máu nghiêm trọng và nguy cơ phải cắt tử cung để bảo toàn tính mạng.

Khám sức khỏe định kỳ phát hiện ung thư vòm họng, dấu hiệu nào nhận biết?

Ung thư vòm họng nếu phát hiện ở giai đoạn sớm tỷ lệ khỏi bệnh sau 5 năm đạt 90-95%. Nhưng nếu ở giai đoạn muộn tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ còn khoảng 30-40%.

Phát hiện ung thư vòm họng trong một lần khám sức khỏe định kỳ, anh Nguyễn Văn H. (Thanh Hóa), đang làm việc tại Nhật Bản quyết định về Việt Nam điều trị. Bên cạnh anh là người bạn gái luôn đồng hành, cùng chờ một đám cưới hạnh phúc khi anh vượt qua bệnh tật.

Sững người vì quá trẻ, khỏe mạnh đã bị ung thư

Lần đầu ứng dụng robot cắt ung thư tuyến giáp qua đường miệng

Ngày 22/7, Bệnh viện K cho biết, lần đầu bệnh viện ứng dụng robot qua đường miệng cắt ung thư tuyến giáp không để sẹo cho bệnh nhân có khối u 11m.

Không đau vùng cổ, không khàn tiếng, không nuốt nghẹn hay sờ thấy khối bất thường, chị P.T.L. (38 tuổi) được phát hiện mắc ung thư tuyến giáp trong một lần khám sức khỏe định kỳ.

Kết quả siêu âm ghi nhận hai nhân nhỏ tại thùy trái tuyến giáp. Trong đó, một nhân kích thước khoảng 11 x 7 mm có nhiều đặc điểm nghi ngờ ác tính và được phân loại TIRADS 5.

Đọc nhiều nhất

Tin mới