Bé gái 5 tuổi bị mảnh tô vỡ cứa sâu sát khí quản trong tai nạn khi ăn cơm

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi sau khi bị mảnh tô vỡ cứa sâu, vết thương tiến sát khí quản và các mạch máu lớn.

ThS.BS Phan Lê Minh Tiến, Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bé gái 5 tuổi (Cà Mau) đang ăn cơm thì không may bị té ngã, làm vỡ tô khiến mảnh sành sắc nhọn cứa vào vùng cằm và cổ, gây chảy nhiều máu.

Ngay sau tai nạn, gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện địa phương để sơ cứu, cầm máu trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

to-cua-1-625.jpg
Mảnh tô vỡ cứa sâu vào cổ trẻ - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận vết thương vùng cằm lệch phải dài khoảng 10 cm, sâu hơn 2 cm. Đường tổn thương đi sát khí quản và các mạch máu lớn vùng cổ. Rất may, khí quản, hệ thống mạch máu lớn cùng các cấu trúc quan trọng khác chưa bị tổn thương.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành kiểm soát chảy máu, làm sạch vết thương và khâu phục hồi tổn thương. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn định, diễn tiến thuận lợi và đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, vùng cổ là nơi tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng như khí quản, thực quản, động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh và các dây thần kinh lớn. Chỉ một tổn thương sâu cũng có thể gây chảy máu ồ ạt, suy hô hấp hoặc đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Để phòng ngừa tai nạn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo, phụ huynh không nên để trẻ nhỏ tự sử dụng tô, chén hoặc ly làm bằng thủy tinh, sành, gốm, đặc biệt tại những vị trí dễ trơn trượt hoặc khi không có người lớn giám sát.

Khu vực ăn uống cần được giữ khô ráo, gọn gàng để giảm nguy cơ té ngã. Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần nhắc nhở không chạy nhảy, đùa nghịch trong khi ăn nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc.

Cách sơ cứu đúng khi trẻ bị vật sắc nhọn gây thương tích

- Giữ trẻ nằm hoặc ngồi yên để hạn chế chảy máu.

- Không tự ý rút mảnh vỡ hoặc dị vật còn cắm trong vết thương.

- Không đắp thuốc, lá cây hoặc các chất không bảo đảm vô khuẩn lên vết thương.

- Nếu vết thương chảy máu, dùng gạc hoặc khăn sạch ép trực tiếp để cầm máu.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất hoặc bệnh viện có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên khoa.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sóng nhiệt khổng lồ trên Thái Bình Dương đe dọa siêu bão và nắng nóng toàn cầu:

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan tai nạn 3 thiếu niên đi xe máy tử vong

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT thông tin, đã phối hợp cùng lực lương chức năng điều tra tạm giữ 6 đối tượng liên quan vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên tử vong.

Từ một vụ việc có dấu hiệu do tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 3 thiếu niên tử vong, cơ quan chức năng vào cuộc phối khẩn trương điều tra và tạm giữ 6 đối tượng liên quan.

Theo đó, lúc 1h15 ngày 13/7, Trực ban Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu tai nạn giao thông trước số nhà 234 Nguyễn Chí Thanh (thuộc tổ 7, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 3 nạn nhân đi trên cùng 1 xe máy tử vong.

Bài học đắt giá từ vụ 5 công nhân trại lợn Dabaco Thanh Hóa tử vong?

Chuyên gia y tế đã chỉ ra nhiều bài học từ vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại lợn của DABACO Thanh Hóa khiến 5 công nhân tử vong.

Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra toàn diện vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa khiến 5 công nhân tử vong và nhiều người bị thương, đây là vụ việc khiến dư luận bàng hoàng.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Thể thao dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho rằng, thủ phạm không phải là khí metan dễ cháy như nhiều người từng nghĩ, mà là Hydro sulfua (H₂S) – loại khí “trứng thối” quen thuộc trong hầm biogas chăn nuôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới