Ứ nước bể thận, thai phụ 38 tuần nhiễm trùng huyết

Sản phụ bị nhiễm trùng huyết xuất phát từ đường tiết niệu do hẹp niệu quản hai bên, nguyên nhân liên quan đến thai chèn ép.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã điều trị thành công một ca bệnh phức tạp, sản phụ mang thai 38 tuần bị nhiễm trùng huyết do ứ nước bể thận, nguy cơ cao đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Bệnh nhân H.T.P (21 tuổi), trú tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị mang thai 38 tuần, được chuyển từ tuyến dưới lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, đau bụng nhiều vùng hông phải.

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết, Khoa Nội Tổng hợp đã nhanh chóng đánh giá tình trạng nhiễm trùng, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, kiểm soát nhiễm trùng huyết và hồi sức tích cực.

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, cần sự can thiệp đa chuyên khoa khẩn cấp, bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn giữa các khoa Nội Tổng hợp, Ngoại Tổng hợp và Phụ sản để thống nhất phác đồ điều trị.

Kết luận hội chẩn xác định, sản phụ bị nhiễm trùng huyết xuất phát từ đường tiết niệu do hẹp niệu quản hai bên, nguyên nhân liên quan đến thai chèn ép. Bên cạnh đó, sản phụ mang thai lần đầu, ngôi mông thiếu - kiểu chân, chuyển dạ, thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Nếu sản phụ sinh thường có nguy cơ chấn thương thai, suy thai, mắc đầu hậu.

mang-thai.jpg
Thăm khám cho sản phụ - Ảnh BVCC

Các bác sĩ thống nhất đưa ra phương án điều trị phối hợp: Khoa Ngoại Tổng hợp: đặt sonde JJ niệu quản 2 bên, xử trí tình trạng ứ nước bể thận;

Khoa Phụ sản: theo dõi sát diễn biến bệnh, lựa chọn thời điểm và phương pháp can thiệp sản khoa phù hợp, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, sản phụ đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và được mổ lấy thai an toàn. Hiện sức khỏe người mẹ ổn định, em bé chào đời khỏe mạnh, mang lại niềm vui lớn cho gia đình và tập thể nhân viên y tế.

Một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp, góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh.

Khuyến cáo của bác sĩ đến các sản phụ:

Sản phụ cần thăm khám định kỳ, để phát hiện tình trạng ứ nước bể thận, đặc biệt ở 3 tháng cuối của thai kỳ; hoặc những sản phụ có tiền sử nhiễm trùng tiểu, sỏi thận;

Không xem nhẹ ứ nước bể thận “sinh lý” nếu có sốt, đau hông lưng, tiểu buốt;

Nếu có biểu hiện bất thường khi cần đến ngay cơ sở y tế được thăm khám, phát hiện và điều trị kịp thời.

Phòng ngừa nhiễm trùng hiệu quả cho bệnh nhân đa u tủy xương

Quản lý nhiễm trùng ở bệnh nhân đa u tủy xương là một phần không thể tách rời trong việc chăm sóc toàn diện người bệnh.

Bất thường trong tủy xương gây rối loạn miễn dịch tăng nguy cơ nhiễm trùng

Đa u tủy xương (Multiple Myeloma – MM) là một bệnh lý huyết học ác tính đặc trưng bởi sự tăng sinh tương bào bất thường trong tủy xương, dẫn tới rối loạn miễn dịch, giảm sản xuất globulin miễn dịch chức năng và tổn thương cơ quan. Những bất thường này làm bệnh nhân giảm khả năng đáp ứng miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng nặng và tử vong.

Người bệnh Tuyên Quang thoát nguy kịch do nhiễm trùng huyết từ áp xe gan

Người dân không nên chủ quan với các triệu chứng sốt kéo dài, đau bụng...ổ áp xe gan có thể lan rộng, vỡ vào ổ bụng hoặc gây nhiễm trùng huyết, rất nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa can thiệp kịp thời cứu sống người bệnh Tuyên Quang thoát nguy kịch do nhiễm trùng huyết từ áp xe gan.

Theo đó, người bệnh T.V.Đ sinh năm 1986, trú tại xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang, có tiền sử khỏe mạnh. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, người bệnh đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng do áp xe gan – một bệnh lý nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Thiếu nữ 17 tuổi bị u buồng trứng 2 bên choán chỗ, xoắn đe dọa tính mạng

Trong trường hợp buồng trứng xoắn cả hai bên, người bệnh có nguy cơ mất hoàn toàn khả năng sinh sản tự nhiên, rối loạn nội tiết sớm, thậm chí mãn kinh sớm...

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng kích thước 15 cm, kịp thời bảo tồn buồng trứng cho thiếu nữ H.T.N, 17 tuổi, cư ngụ tại xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân nhập viện ngày 19/12/2025 tại Khoa Sản trong tình trạng đau bụng hạ vị dữ dội, độc thân, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý phụ khoa. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận vùng hạ vị có khối căng kích thước khoảng 17×18 cm, di động và đau rõ khi chạm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới