Trực thăng hải quân Mỹ "hạ cánh khẩn cấp" trên biển Ả Rập

Theo Hải quân Mỹ, chiếc trực thăng MH-60S Seahawk gặp nạn khi chở theo 4 thành viên phi hành đoàn, hiện còn 1 người đang mất tích.

Quân đội Mỹ đang tiến hành tìm kiếm một thành viên phi hành đoàn mất tích sau khi một trực thăng MH-60S Seahawk thuộc biên chế tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77), “đã thực hiện hạ cánh khẩn cấp xuống biển Ả Rập".

seahawk.jpg
Một chiếc trực thăng MH-60S Seahawk thuộc tàu sân bay USS G.W. Bush. Ảnh: Jeremy Ortiz, Hải quân Mỹ

Hạm đội 5 Hải quân Mỹ cho biết thông tin này trong một bài đăng trên mạng xã hội X đồng thời khẳng định “Không có dấu hiệu cho thấy sự cố này do hành động thù địch gây ra.”

Ba trong số bốn thành viên phi hành đoàn đã được cứu và hiện trong tình trạng ổn định trên tàu George H. W. Bush.

1000w-q95.jpg
Hải quân Mỹ trục vớt một chiếc trực thăng MH-60 rơi trên Biển Đông năm 2021.

Các lực lượng Hải quân Mỹ trong khu vực hiện đang tiếp tục tìm kiếm thành viên phi hành đoàn còn lại đang mất tích. Sự cố xảy ra vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 1/7/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn đang diễn ra. Đây là lần thứ hai trong vài tuần gần đây, phi hành đoàn trực thăng quân sự Mỹ phải được cứu hộ sau một vụ "hạ cánh khẩn cấp" tại khu vực này.

Trước đó, phi hành đoàn trực thăng AH-64 Apache đã được giải cứu khỏi Vịnh Oman vào đêm 9/6 nhờ một tàu không người lái Corsair. Tổng thống Donald Trump khẳng định các lực lượng Iran đã bắn hạ chiếc trực thăng tấn công này.

Mỹ điên cuồng tấn công trả đũa sau khi Iran bắn hạ trực thăng Apache.

Trực thăng rơi ở Ả Rập Xê Út, 14 người tử vong

Truyền thông đưa tin, chiếc trực thăng gặp nạn ở Ras Tanura, Ả Rập Xê Út, khiến toàn bộ 14 người trên máy bay thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 28/6 tại Ras Tanura, Ả Rập Xê Út.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết, chiếc trực thăng, thuộc sở hữu của một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới, bị rơi khiến toàn bộ 14 người trên máy bay thiệt mạng.

[GALLERY] Cận cảnh USV đã giải cứu các phi công trực thăng Mỹ bị Iran bắn hạ

Con tàu mặt nước không người lái do công ty Saronic có trụ sở tại Texas chế tạo đã được điều động tới khu vực này vào tháng 3/2026.

instasaved-11-06-2026.jpg

Tối thứ Hai, một tàu không người lái của Hải quân Mỹ đã giải cứu phi hành đoàn của một máy bay trực thăng lục quân bị bắn rơi gần eo biển Hormuz, đây dường như là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Mỹ.

Mỹ tấn công Iran sau vụ rơi trực thăng gần eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran sau khi cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này đứng sau vụ rơi trực thăng tấn công Apache gần eo biển Hormuz.

AP đưa tin, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran ngày 10/6 sau vụ rơi trực thăng tấn công của quân đội Mỹ gần eo biển Hormuz trước đó. Tổng thống Donald Trump cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo đứng sau vụ việc.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, các máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ đã thực hiện đợt tập kích, nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát trên mặt đất và trạm radar giám sát (của Iran).

Đọc nhiều nhất

Tin mới