Nhóm vũ trang xông vào trường học ở Nigeria, sát hại giáo viên

Các tay súng đã xông vào một trường trung học ở bang Borno, Nigeria, sát hại một giáo viên và bắt cóc hàng chục học sinh.

AP đưa tin, vụ tấn công xảy ra tại trường trung học Lassa Day ở khu vực Askira-Uba thuộc bang Borno hôm 30/6, khiến ít nhất 1 giáo viên thiệt mạng.

"25 nữ sinh, 11 nam sinh cùng 3 giáo viên đã bị bắt cóc trong vụ tấn công của nhóm vũ trang", ông Dauda Iliya, phát ngôn viên của Thống đốc bang Borno, thông tin.

Thống đốc Babagana Zulum đã cử một phái đoàn gồm các quan chức cấp cao đến cộng đồng nơi vừa xảy ra vụ việc.

apnigeria1.png
Người dân biểu tình trên đường phố Abuja, Nigeria, ngày 4/6/2026, kêu gọi Chính phủ giải cứu các em học sinh bị bắt cóc ở nhiều nơi trên cả nước. Ảnh: AP/Olamikan Gbemiga.

Người phát ngôn cảnh sát bang Borno, Nahum Kenneth Daso, cũng đã xác nhận vụ tấn công, cho biết các tay súng đã xâm nhập khu vực bằng xe máy trong thời gian diễn ra chợ phiên hàng tuần của thị trấn.

Ủy viên giáo dục bang Borno, Lawan Abba Wakilbe, mô tả vụ việc là "đáng tiếc" và cho biết chính quyền đang phối hợp với các cơ quan an ninh và lãnh đạo cộng đồng để đảm bảo sự trở về an toàn của các học sinh và nhân viên bị bắt cóc.

Nguồn tin cho biết thêm, các học sinh, trong độ tuổi từ 15 đến 18, bị tấn công và bắt cóc khi đang làm bài kiểm tra trong kỳ thi.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng cuộc nổi dậy của các nhóm vũ trang trong khu vực đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời.

Boko Haram và nhóm ly khai ISWAP có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thường hoạt động ở vùng đông bắc Nigeria và khu vực hồ Chad rộng lớn, giáp với Chad, Cộng hòa Niger và Cameroon.

Trong một bản cập nhật sau đó, quân đội Nigeria cho biết binh lính thuộc chiến dịch HADIN KAI đã giải cứu 10 học sinh và giáo viên bị bắt cóc. Theo các nhà chức trách quân sự, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại và bắt giữ những kẻ tấn công vẫn đang tiếp tục.

Đầu tháng 6, quân đội Nigeria đã giải cứu hơn 300 người bị phiến quân Boko Haram bắt cóc tại Ngoshe, một thị trấn cách Lassa khoảng 114 km.

Vào tháng 5/2026, quốc gia Tây Phi này cho biết chiến dịch phối hợp với Mỹ đã tiêu diệt được 175 chiến binh ISWAP.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nigeria giải cứu hơn 300 con tin

Nguồn video: VTV

Quân đội Nigeria giải cứu 360 người bị bắt cóc

Quân đội Nigeria đã giải cứu 360 người bị phiến quân Boko Haram bắt cóc trước đó ở phía nam bang Borno, thuộc vùng đông bắc của đất nước.

AP dẫn tuyên bố từ quân đội Nigeria cho biết, chiến dịch giải cứu được tiến hành tại dãy núi Mandara, một trong những cứ điểm của nhóm phiến quân Boko Haram. Hàng trăm người, trong đó có trẻ em, đã được trả tự do sau khi bị bắt cóc ở nhiều cộng đồng khác nhau trên khắp bang Borno.

"Hai trẻ sơ sinh đã tử vong vì kiệt sức do những gì chúng phải chịu đựng trong thời gian bị giam cầm kéo dài", phát ngôn viên quân đội Haruna Sani thông tin.

Phiến quân IS tấn công một ngôi làng, sát hại hàng chục người

Các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công một ngôi làng trong đêm ở đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 27/4 cho biết, các phần tử thuộc IS đã tấn công một ngôi làng trong đêm ở đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Đây là vụ bạo lực mới nhất tại quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi từ lâu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp.

"Vụ tấn công xảy ra vào tối 26/4 tại làng Guyaku, thuộc khu vực chính quyền địa phương Gombi, bang Adamawa của Nigeria", Thống đốc bang Adamawa, ông Ahmadu Umaru Fintiri, thông tin.

Vì sao Mỹ triển khai binh sĩ tới Nigeria?

Khoảng 100 binh sĩ Mỹ cùng trang thiết bị đã đến Nigeria để giúp huấn luyện binh lính tại quốc gia Tây Phi này.

AP đưa tin ngày 17/2, khoảng 100 binh sĩ Mỹ cùng trang thiết bị đã đến Nigeria để giúp huấn luyện binh lính tại quốc gia Tây Phi này trong bối cảnh Nigeria đang phải đối phó với các phần tử Hồi giáo cực đoan và các nhóm vũ trang khác.

Theo tuyên bố của Quân đội Nigeria, động thái này diễn ra sau khi Chính phủ Nigeria đề nghị Mỹ hỗ trợ về huấn luyện, kỹ thuật và chia sẻ thông tin tình báo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới