Iran đưa ra cảnh báo với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz

Iran cảnh báo rằng tất cả tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng tuyến đường được phê duyệt, nếu không sẽ đối mặt "phản ứng mạnh mẽ".

AP đưa tin, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran ngày 2/7 cảnh báo rằng tất cả tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng các tuyến đường được phê duyệt, nếu không sẽ phải đối mặt với "phản ứng mạnh mẽ".

"Bất kỳ hành vi không tuân thủ, đi chệch khỏi lộ trình đã định hoặc coi thường các quy tắc hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại eo biển Hormuz sẽ bị lực lượng vũ trang đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ, gây nguy hiểm cho an ninh của các tàu vi phạm", tuyên bố của Iran nhấn mạnh.

ap26168698034901.jpg
Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Tuyên bố cũng cho biết, việc máy bay chiến đấu của Mỹ tiếp tục hiện diện tại khu vực eo biển Hormuz "gây mất an ninh trên tuyến đường thủy này và đe dọa an ninh khu vực".

"Bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào các vấn đề an ninh hoặc bất kỳ hành động gây rối nào ở eo biển Hormuz sẽ bị coi là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia của Iran và sẽ vấp phải phản ứng nhanh chóng và dứt khoát", tuyên bố của Iran cho biết thêm.

Lời cảnh báo của Tehran xuất hiện sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ đưa ra một tuyên bố về cuộc gặp với quan chức các quốc gia Trung Đông tại Bahrain, trong đó nêu rõ “các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh cam kết chung của họ đối với việc tự do lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz”.

Theo AP, Iran và Mỹ đã nhất trí trong thỏa thuận tạm thời đạt được trước đó về việc cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong 60 ngày. Tuy nhiên, Tehran khẳng định họ phải kiểm soát tuyến đường đi của các tàu và sau đó mới thu phí đi lại, đảo ngược thông lệ kéo dài hàng thập kỷ trên tuyến đường thủy trọng yếu này.

Mỹ và nhiều quốc gia Ả Rập vùng Vịnh tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Iran kiểm soát eo biển và thu phí. Nỗ lực của Oman và một cơ quan của Liên Hợp Quốc nhằm mở một tuyến đường mới gần bờ biển Oman cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã khiến căng thẳng leo thang trong khu vực cuối tuần qua.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung

Nguồn video: VTV

Mỹ - Iran nối lại đàm phán vào ngày 30/6?

Tổng thống Donald Trump cho biết phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha, Qatar, vào ngày 30/6.

AP đưa tin, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội sáng 29/6 rằng phái đoàn Mỹ và Iran dự định gặp nhau tại Doha vào ngày 30/6. Sau tuyên bố của ông Trump, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với chương trình “Fox & Friends” của Fox News rằng Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đang trên chuyến bay đến Qatar.

Pakistan, một bên trung gian quan trọng, cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được nối lại vào ngày 30/6.

Qatar sẽ giải phóng 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran?

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Doha sẽ giải phóng 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran tại Qatar. 

AP đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29/6 cho biết, 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran sẽ được Qatar giải phóng trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Iran gặp thách thức do các vụ tấn công diễn ra trên khắp Vịnh Ba Tư cuối tuần qua.

“Theo kế hoạch đã đề ra, 6 tỷ USD trong tổng số 12 tỷ USD tài sản của Iran tại Qatar sẽ được giải phóng và chuyển về nước. Các bước theo dõi cần thiết đang được tiến hành”, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Pezeshkian. Những phát biểu này dường như nhằm thuyết phục công chúng Iran về thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Mỹ - Iran leo thang căng thẳng, đe dọa thỏa thuận tạm thời

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đang đe dọa thỏa thuận tạm thời giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc chiến.

AP đưa tin, quân đội Mỹ đã tiến hành đợt oanh kích thứ hai nhằm vào Iran hôm 27/6 trong khi Tehran tấn công cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Diễn biến này khiến căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, đe dọa thỏa thuận tạm thời giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã tấn công "cơ sở hạ tầng giám sát, hệ thống liên lạc, các địa điểm phòng không, kho chứa máy bay không người lái và khả năng rải thủy lôi" của quân đội Iran sau vụ (Tehran) tấn công một tàu trên biển vào sáng sớm ngày 27/6.

Đọc nhiều nhất

Tin mới