"Trục tam giác" Trung-Nga-Ấn sẽ xoay vần thế giới?

(Kiến Thức) - Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Bắc Kinh, Moscow và Delhi nên xem xét và thúc đẩy thành lập liên minh chiến lược 3 bên.

Ngoại trưởng Vương Nghị.
Ngoại trưởng Vương Nghị.
Trong một cuộc họp các ngoại trưởng ba bên hôm 10/11, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ là một bước sải 2 châu lục, liên kết 3 đại dương và chiếm 40% dân số, cũng như 22% bề mặt lãnh thổ trên thế giới.
Ông Vương tuyên bố, cả 3 nước đều là những cường quốc toàn cầu và là những nền kinh tế mới nổi. Nếu họ có quyết tâm cùng nhau thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược, không chỉ nhân dân của ba nước, mà toàn thế giới sẽ được hưởng lợi từ sự hợp tác này.
Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, hợp tác thực tế giữa ba nước sẽ mang lại sự năng động rất lớn vào nền kinh tế toàn cầu. Tăng cường phối hợp chiến lược giữa ba nước cũng sẽ góp phần đảm bảo quan trọng cho hòa bình và ổn định tại lục địa Á- Âu.
Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, ba nước cần tập trung hợp tác trên ba khía cạnh: Thứ nhất, tăng cường niềm tin chiến lược và tương tác với nhau như là đối tác chiến lược thực sự, chứ không phải là đối thủ. Thứ hai, phối hợp trong các vấn đề quốc tế quan trọng để bảo vệ lợi ích riêng của mỗi nước và thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế cũng như việc xây dựng một thế giới đa cực. Thứ ba, tăng cường và thúc đẩy hợp tác thực tế và đóng góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng Cầu liên lục địa Á – Âu và Hành lang kinh tế Silk Route (Con đường tơ lụa).
Ông Vương cũng bày tỏ hy vọng, sự hợp tác của 3 nước sẽ ngày càng bền vững và vững chắc trong hàng loạt các lĩnh vực khách như cố vấn, công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, công nghệ cao, y tế và vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường, năng lượng, thông tin liên lạc và giao thông vận tải cũng như an ninh không gian mạng.

Mỹ, Trung, Nga “chơi bài” gì ở Biển Đông?

Mỹ tiếp tục duy trì ảnh hưởng ở Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc vứt bỏ chiến lược “giấu mình chờ thời” và Nga chẳng chịu “khoanh tay đứng nhìn”.

Tàu sân bay USS Washington ở Biển Đông.
Tàu sân bay USS Washington ở Biển Đông.

Hình ảnh thân mật giữa Tổng thống Putin với lãnh đạo Việt Nam

(Kiến Thức) - Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào ngày 12/11, Kiến Thức đăng tải một số hình ảnh giữa Tổng thống Putin với các lãnh đạo cấp cao nước ta.

Trong chuyến công du tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 21 (APEC 21) từ ngày 7-8/10, trên hòn đảo Bali xinh đẹp của Indonesia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nga Putin đã có những phút trò chuyện vui vẻ và thoải mái. Ảnh: AFP

Trong chuyến công du tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 21 (APEC 21) từ ngày 7-8/10, trên hòn đảo Bali xinh đẹp của Indonesia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nga Putin đã có những phút trò chuyện vui vẻ và thoải mái. Ảnh: AFP

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Nga Putin và các nhà lãnh đạo tham dự APEC chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: AFP

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Nga Putin và các nhà lãnh đạo tham dự APEC chụp ảnh kỷ niệm. 

Ảnh: AFP

Campuchia thắng Thái Lan, tuyên bố chủ quyền đền Preah Vihear

(Kiến Thức) - Tòa Công lý Quốc tế ở Hague vừa tuyên bố Campuchia có chủ quyền với vùng đất quanh đền Preah Vihear ở biên giới với Thái Lan.

“Cambodia có chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ vùng mũi đất của Preah Vihear. Thái Lan buộc phải rút toàn bộ lực lượng quân sự cũng như cảnh sát hay đội gác, đội canh giữ đã đặt trạm ở đó”, ông Peter Tomka, Chánh án tòa Công lý Quốc tế, tuyên bố.

 

Trước đó, một phán quyết của tòa năm 1962 đã tuyên bố ngôi đền thuộc phía Campuchia, nhưng không nói rõ về khu vực xung quanh đó. Và điều này đã khiến Thái Lan không hài lòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới