Tòa án tối cao Philippines phê chuẩn thỏa thuận quân sự với Mỹ

(Kiến Thức) - Sau khi Tòa án tối cao Philippines phê chuẩn thỏa thuận quân sự này, quân đội Mỹ được phép tăng cường hiện diện ở quốc qia ven Biển Đông này.

Tòa án tối cao Philippines ngày 12/1 phán quyết rằng, thỏa thuận quân sự giữa Philippines và Mỹ ký năm 2014 là hợp hiến. Theo đó, Mỹ có thể tăng cường sự hiện diện quân sự trên quốc đảo này.
Tòa án tối cao Philippines đã phê chuẩn thỏa thuận an ninh nói trên với tỷ lệ phiếu 10-4, qua đó bác bỏ kiến nghị của một số nhà lập pháp cho rằng Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) là vi hiến bởi nó từ bỏ chủ quyền quốc gia.
Toa an toi cao Philippines phe chuan thoa thuan quan su voi My
Binh sĩ Mỹ và Philippines tập trận chung trên bờ San Antonio, Zambales, miền bắc Philippines, ngày 21/4/2015.
Philippines từ lâu đã là một đồng minh của Mỹ và thỏa thuận EDCA mang ý nghĩa quan trọng đối với hai bên trong bối cảnh Manila có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông và Washington đang “xoay trục” sang Châu Á.
Được biết, EDCA được ký kết vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Philippines năm 2014. Thỏa thuận này sẽ cho phép binh sĩ Mỹ  tiếp cận rộng rãi các căn cứ quân sự Philippines.
Chuyên gia an ninh Rommel Banlaoi cho biết, thỏa thuận an ninh này sẽ tăng cường quan hệ đồng minh Philippines-Mỹ, ngay cả sau khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino mãn nhiệm vào cuối tháng 6/2016.
“EDCA chính là di sản của Tổng thống Aquino để lại cho chính quyền kế tiếp có trách nhiệm thực thi thỏa thuận này”, Reuters dẫn lời chuyên gia Banlaoi.
Phán quyết của Tòa án tối cao Philippines được đưa ra vài giờ trước khi Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng nước này có cuộc đàm phán với người đồng cấp Mỹ tại Washington để thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế, trong đó có vấn đề Biển Đông và các thỏa thuận thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trung Quốc đơn độc trong vụ kiện về Biển Đông

Trung Quốc đơn độc trong vụ kiện về Biển Đông và khiến cho dư luận thế giới đặt câu hỏi về sự "trỗi dậy hòa bình” của nước này.

Vụ Philippines kiện Trung Quốc trước Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) tại La Haye (Hà Lan) về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, đã được mở đầu bằng các cuộc điều trần từ ngày 7-13/7. Trung Quốc đơn độc trong vụ kiện này, khi dư luận thế giới hoan nghênh hành động dũng cảm của Philippines.
Trung Quoc don doc trong vu kien ve Bien Dong
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trình bày trước Tòa Trọng tài Thưởng trực (PCA) ở La Haye.
Nội dung chính mà Philippines nêu lên trong đợt điều trần này là Trung Quốc vi phạm các quyền hàng hải trong vòng 200 hải lý “vùng đặc quyền kinh tế” của Philippines theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Kết thúc đợt điều trần, PCA tạm nghỉ tới cuối tháng 7/2015.

Hiệp ước an ninh Mỹ-Philippines và Biển Đông

(Kiến Thức) - Giới chuyên gia an ninh Mỹ kêu gọi Washington nới rộng hiệp ước an ninh để bảo vệ những đảo nhỏ và bãi cạn mà Philippines đang kiểm soát ở Biển Đông.

Tuy nhiên, một số học giả Philippines cho rằng Washington không nên nới rộng hiệp ước an ninh Mỹ-Philippines  vào thời điểm này.
Hiep uoc an ninh My-Philippines va Bien Dong
Máy bay Mỹ tham gia cuộc tập trận "Vai kề vai"  Mỹ-Philippines.
Cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Seth Cropsey nói với VOA rằng vấn đề này nên được xử lý giống như cách xử lý vấn đề Senkaku, là quần đảo đang do Nhật kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền và gọi là đảo Điếu Ngư.

Nóng: Động đất rung chuyển Indonesia, Nhật Bản, Phillipines

(Kiến Thức) - Một trận động đất mạnh hơn 6 độ Richter làm rung chuyển vùng ngoài khơi Indonesia, Philippines và Nhật Bản vào sáng sớm 12/1.

Cụ thể, theo Viện Núi lửa và Địa chất Philippines, vào lúc 0h38 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã được ghi nhận ở vùng biển ngoài khơi thuộc tỉnh Davao Occidental, miền nam Philippines.
Nong: Dong dat rung chuyen Indonesia, Nhat Ban, Phillipines
Vị trí trận động đất ở Nhật Bản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới