Trung Quốc đơn độc trong vụ kiện về Biển Đông

Trung Quốc đơn độc trong vụ kiện về Biển Đông và khiến cho dư luận thế giới đặt câu hỏi về sự "trỗi dậy hòa bình” của nước này.

Vụ Philippines kiện Trung Quốc trước Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) tại La Haye (Hà Lan) về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, đã được mở đầu bằng các cuộc điều trần từ ngày 7-13/7. Trung Quốc đơn độc trong vụ kiện này, khi dư luận thế giới hoan nghênh hành động dũng cảm của Philippines.
Trung Quoc don doc trong vu kien ve Bien Dong
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trình bày trước Tòa Trọng tài Thưởng trực (PCA) ở La Haye.
Nội dung chính mà Philippines nêu lên trong đợt điều trần này là Trung Quốc vi phạm các quyền hàng hải trong vòng 200 hải lý “vùng đặc quyền kinh tế” của Philippines theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Kết thúc đợt điều trần, PCA tạm nghỉ tới cuối tháng 7/2015.
Trong khoảng thời gian này, Philippines chuẩn bị giải đáp các câu hỏi của tòa và PCA sẽ tiếp nhận những phản biện của phía Trung Quốc, mặc dù nước này không tham gia phiên tòa.
Dư luận quốc tế ủng hộ hành động của Philippines
Các Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Jack Reed, Bob Corker, Ben Cardin đã ra thông cáo về vụ kiện của Philippines, trong đó nhấn mạnh: "Dù Mỹ không nghiêng về tuyên bố tranh chấp nào, chúng tôi hoan nghênh Tổng thống Philippines Benigno Aquino và chính phủ của ông vì cam kết theo đuổi hành động pháp lý này"...
"Trong khi Trung Quốc đang xây dựng và quân sự hóa các dải đất mới trên Biển Đông, đồng thời có xu hướng gia tăng cưỡng chế để đạt được những mục tiêu của mình, chúng tôi thật cảm kích khi Manila tiếp tục mọi nỗi lực để giải quyết các tranh chấp này một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và thông qua cơ chế trọng tài quốc tế".
Tờ New York Times 17/7 đánh giá: “Tòa án ở La Haye đã trở thành một chiến trường quan trọng mới trong cuộc đấu tranh đa quốc gia về Biển Đông. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Philippines tìm nhiều cách khác nhau để bảo vệ lợi ích của mình. Theo đuổi yêu sách của mình thông qua tòa án là khôn ngoan hơn nhiều so với đối đầu với Trung Quốc trên biển và xứng đáng nhận được sự hỗ trợ của Mỹ và các nước trong khu vực”.
Richard Javad Heydarian, chuyên gia địa chính trị Đại học De La Salle cho rằng chính quyền Aquino đã thực hiện một quyết định táo bạo khi trực tiếp thách thức Trung Quốc, không phải bằng vũ lực, mà bằng ngôn ngữ của pháp luật. Philippines được nhiều quốc gia trên thế giới ca ngợi vì họ là nước đầu tiên kiện Trung Quốc lên tòa.
Theo phóng viên Prashanth Parameswaran của tờ The Diplomat, vụ kiện này mang ý nghĩa quan trọng vì đây là nỗ lực mạnh mẽ để gỡ rối tranh chấp Biển Đông theo quy định của pháp luật, chứ không phải là cách tiếp cận kiểu "lý lẽ thuộc về kẻ mạnh" mà Trung Quốc sử dụng trong vài năm qua.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói rằng vụ kiện không chỉ quan trọng đối với Philippines mà còn với nguyên tắc "pháp trị trong quan hệ quốc tế" nói chung, đặc biệt là việc thực thi UNCLOS.
Theo Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, dù Trung Quốc có tham gia hay không thì nếu như phán quyết của tòa có lợi cho Philippines, sẽ có tác động lên cơ sở pháp lý về cái gọi là "chủ quyền không tranh cãi" của Trung Quốc trên hầu hết toàn bộ Biển Đông.
Điều này sẽ có sức nặng quan trọng về mặt quy tắc và tinh thần trong cộng đồng quốc tế, cung cấp cơ sở pháp lý cho bất cứ hành động pháp lý nào mà Philippines có thể sẽ phải thực hiện sau này để bảo vệ chủ quyền của mình.
Giáo sư Renato Cruz de Castro thuộc trường Đại học De La Salle thì cho rằng, vụ kiện của Philippines đã đặt Trung Quốc vào một tình huống khó xử. Vụ kiện này cũng khiến các nước đặt câu hỏi về sự "trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc.

“Đội quân” Philippines kiện Trung Quốc tại La Haye

Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye (The Hague-Hà Lan) cung cấp bộ ảnh điểm lại một số nét chính về vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông.

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye
 Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario phát biểu khai mạc tại PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông.

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-2
 Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye quyết định tổ chức phiên tòa kín.

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-3
 Cố vấn pháp luật của Philippines Florin Hilbay phát biểu trước tòa.

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-4
 Đội ngũ trạng sư của Philippines, gồm giáo sư Bernard Oxman, giáo sư Alan Boyle và ông Lawrence Martin tại phiên tòa kín (từ trái sang phải).

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-5
Tòa trọng tài ở La Haye lắng nghe quốc gia đầu tiên kiện Trung Quốc ra tòa về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo. 

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-6
Trưởng đoàn luật sư của Philippines, ông Paul Reichler, phát biểu trước tòa. 

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-7
Thành viên đoàn Philippines, gồm Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima (trái), Phó Thẩm phán cấp cao Tòa Tối cao Antonio Carpio (giữa). 

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-8
Giáo sư Philippe Sands QC, luật sư của Philippines, phát biểu trước tòa. 

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-9
Thành viên đoàn Philippines, gồm Chủ tịch Hạ viện Feliciano Belmonte Jr (trái) và Thư ký điều hành phủ Tổng thống Paquito Ochoa Jr.
“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-10

Nơi diễn ra các phiên tòa trọng tài là tòa nhà Cung điện Hòa bình 100 năm tuổi ở La Haye. Đây cũng là trụ sở của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-11
Tòa cho phép các quan sát viên từ các quốc gia Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Nhật Bản tham dự. 

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-12
 Tòa trọng tài được dẫn đầu bởi Thẩm phán Thomas Mensah (chủ tịch, giữa), chủ tịch đầu tiên của Tòa Quốc tế về Luật Biển. Bốn thành viên còn lại bao gồm: Thẩm phán Jean-Pierre Cot, Thẩm phán Stanislaw Pawlak, Thẩm phán Rüdiger Wolfrum và Giáo sư Alfred H. A. Soons (từ trái sang phải).

“Doi quan” Philippines kien Trung Quoc tai La Haye-Hinh-13
Đoàn Philippines tham dự tòa. 

Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng chống IS để đánh… người Kurd

(Kiến Thức) - Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng cuộc chiến chống IS để tấn công các lực lượng người Kurd ở Iraq và Syria mà nước này vốn coi là hiểm họa lâu dài.

Lực lượng người Kurd ở Syria tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng cuộc chiến chống IS, nã pháo vào một thị trấn biên giới do lực lượng này kiểm soát. Cáo buộc nói trên  bộc lộ vai trò phức tạp của Ankara trong cuộc nội chiến Syria, khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cả phiến quân IS lẫn lực lượng của Đảng Lao động Kurdistan (PKK), một tổ chức bị cấm nhưng đã tham gia các cuộc hòa đàm với Ankara trong năm 2012.
Tho Nhi Ky loi dung chong IS de danh… nguoi Kurd
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai đối diện với thị trấn Kobane hiện do người Kurd cai quản. 
Theo tuyên bố của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) của người Kurd,  xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo dồn dập vào các vị trí của YPG ở thị trấn Zur Maghar trong lãnh thổ Syria. Vụ nã pháo này làm bị thương bốn chiến binh của YPG và các đồng minh A-rập.

Iran không “đánh thuê” cho Mỹ trong cuộc chiến chống IS

(Kiến Thức) - Các nhà hoạch định chính sách Washington nên cảnh giác vì Iran không “đánh thuê” cho Mỹ trong cuộc chiến chống phiến quân IS.

Kể từ khi đạt được Thỏa thuận hạt nhân Iran, một số nhà hoạch định chính sách ở Washington đã ngộ nhận rằng Tehran là đối tác tốt nhất trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS). Lợi ích chung giữa Washington và Tehran cũng như sức mạnh quân sự của cường quốc khu vực Iran có thể khiến cho Tehran trở thành một đồng minh hiệu quả trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS, trong bối cảnh Mỹ vẫn tránh đưa bộ binh tham chiến ở Trung Đông.
Iran khong “danh thue” cho My trong cuoc chien chong IS
Iran không đánh thuê cho Mỹ trong cuộc chiến chống IS. 
Thế nhưng, một số nhà hoạch định chính sách ở Washington đã quên đi một điều cơ bản là Iran không đánh thuê cho Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Đọc nhiều nhất

Tin mới