Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Công ty Tây Hồ: Độc diễn và bị loại [Kỳ 4]

Phân tích hồ sơ các gói thầu Công ty Tây Hồ trúng tại Bình Dương cho thấy có những gói thầu chỉ có duy nhất nhà thầu này tham dự hoặc đối thủ cạnh tranh bị loại từ vòng kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mặc dù Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ (Công ty Tây Hồ) tham gia nhiều gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng không phải gói thầu nào cũng ghi nhận sự cạnh tranh sôi động. Dữ liệu thực tế cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về mức độ cạnh tranh thực chất, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách không cao.

Kịch bản "một mình một ngựa" tại gói thầu hơn 5 tỷ đồng

Cạnh tranh là yếu tố cốt lõi để đảm bảo hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, tại một số dự án, yếu tố này dường như bị suy giảm đáng kể.

Điển hình là gói thầu "Xây dựng" thuộc công trình nâng cấp đường Bùi Thị Xuân tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM), được phê duyệt kết quả ngày 14/11/2025. Như đã phân tích, Công ty Tây Hồ trúng thầu với giá 5.012.857.657 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ 1,019%.

z7250264395280-9c21caa62ec47bb92fddd3be5b5a7a3d.jpg
Nguồn: MSC

Nguyên nhân dẫn đến con số tiết kiệm "mỏng" này có thể được lý giải khi nhìn vào bối cảnh của cuộc đấu thầu. Theo thông tin từ Biên bản mở thầu (dựa trên tài liệu liên quan), tại thời điểm mở thầu, chỉ có duy nhất Công ty Tây Hồ nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Tình trạng "một mình một chợ" này khiến cho yếu tố cạnh tranh về giá gần như bị triệt tiêu. Khi không có đối thủ để so sánh, chào giá cạnh tranh, nhà thầu duy nhất tham dự thường sẽ trúng thầu với mức giá rất sát với giá dự toán được phê duyệt.

Trong bối cảnh đấu thầu qua mạng được kỳ vọng gia tăng tính cạnh tranh, việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ thu hút được một nhà thầu tham dự là một dấu hiệu cần xem xét. Nó đặt ra câu hỏi về công tác thông tin, truyền thông mời thầu đã thực sự rộng rãi chưa? Hay quan trọng hơn, liệu hồ sơ mời thầu (E-HSMT) có cài cắm các tiêu chí kỹ thuật quá khắt khe, đặc thù, dẫn đến việc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không?

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, E-HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Khi đối thủ bị loại từ vòng kỹ thuật

Một kịch bản khác cũng làm giảm tính cạnh tranh là khi có nhiều nhà thầu tham dự, nhưng các đối thủ lại bị loại ngay từ vòng đánh giá kỹ thuật, dẫn đến chỉ còn lại 1 nhà thầu được mở hồ sơ đề xuất tài chính.

Trường hợp này có thể thấy tại gói thầu "Xây lắp" tại Bến Cát (phê duyệt kết quả ngày 09/06/2025). Gói thầu có giá trị 15.468.586.650 đồng.

Dữ liệu cho thấy có nhà thầu khác cùng tham gia gói thầu này (được xác định là Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt qua các tài liệu liên quan). Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá E-HSDT, đối thủ này đã bị loại vì "E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT" ở bước đánh giá kỹ thuật.

Việc loại nhà thầu ở bước kỹ thuật khiến Công ty Tây Hồ trở thành nhà thầu duy nhất bước tiếp vào vòng mở hồ sơ tài chính. Kết quả là Công ty Tây Hồ trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 2,01%.

Việc đánh giá kỹ thuật là cần thiết, tuy nhiên, khi việc loại nhà thầu dẫn đến chỉ còn 1 nhà thầu đi tiếp và trúng thầu sát giá, dư luận đặt câu hỏi về tính khách quan trong quá trình đánh giá. Liệu các tiêu chí kỹ thuật có được lượng hóa rõ ràng hay mang tính định tính, cảm tính của tổ chuyên gia? Việc công khai chi tiết lý do loại các nhà thầu là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo sự minh bạch.

Hệ lụy đối với hiệu quả đầu tư công

Tình trạng thiếu cạnh tranh trong đấu thầu, dù dưới hình thức nào, đều dẫn đến hệ lụy trực tiếp là giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Khi nhà thầu trúng thầu sát giá, ngân sách nhà nước không tiết kiệm được nguồn kinh phí đáng kể để tái đầu tư.

Hơn nữa, việc thiếu cạnh tranh còn tiềm ẩn nguy cơ tạo ra sự độc quyền của một nhóm nhỏ doanh nghiệp tại một địa bàn, một chủ đầu tư cụ thể. Điều này có thể làm méo mó thị trường xây lắp, làm nản lòng các nhà thầu có năng lực thực sự muốn tham gia cạnh tranh một cách sòng phẳng.

Đối chiếu với trường hợp của Công ty Tây Hồ, việc nhà thầu này thường xuyên trúng thầu trong các bối cảnh cạnh tranh hạn chế là một dấu hiệu cần quan tâm. Để đảm bảo mục tiêu của Luật Đấu thầu được thực thi, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc giám sát, kiểm tra quy trình lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là khâu xây dựng E-HSMT và đánh giá E-HSDT.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5] Để hoạt động đấu thầu hiệu quả hơn: Góc nhìn từ chuyên gia từ các gói thầu Công ty Tây Hồ

Giải mã mối quan hệ "sân nhà" giữa Công ty Tây Hồ và các đơn vị tư vấn quen thuộc [Kỳ 3]

Công ty Tây Hồ có tỷ lệ trúng thầu 100% tại các gói thầu do Công ty Tư vấn AIC và Công ty Việt Trẻ mời thầu. Mối quan hệ này đặt ra nhiều câu hỏi về tính khách quan trong đấu thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong hành trình chinh phục các gói thầu xây lắp, sự thành công của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ (Công ty Tây Hồ) gắn liền với một số Bên mời thầu (BMT) cụ thể, chủ yếu là các công ty tư vấn tại Bình Dương. Dữ liệu lịch sử đấu thầu hé lộ những mối quan hệ đáng chú ý, với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số đối tác chiến lược.

Công ty Tư vấn AIC: "Đối tác vàng" mang lại hơn 336 tỷ đồng

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty Tây Hồ: Tần suất trúng thầu và những con số biết nói [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty Tây Hồ đã tham gia 7 gói thầu và trúng 5 gói với tổng giá trị hơn 64,6 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy sự hiện diện đậm nét của nhà thầu này tại BQLDA khu vực TP Dĩ An.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 ghi nhận sự hoạt động sôi nổi của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dữ liệu thống kê cho thấy một bức tranh toàn cảnh về chiến lược tiếp cận thị trường, quy mô hoạt động và hiệu quả kinh tế thông qua các gói thầu mà nhà thầu này đã tham gia.

Bức tranh toàn cảnh năm 2025

Công ty Tây Hồ: Liên tiếp trúng thầu xây lắp tại TP HCM và dấu hỏi về tỷ lệ tiết kiệm [Kỳ 1]

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ liên tục trúng nhiều gói thầu tại TP HCM năm 2025. Đáng chú ý, có gói thầu tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ xấp xỉ 1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu sử dụng vốn đầu tư công tại TP HCM đang diễn ra sôi động trong những tháng cuối năm 2025. Trong bức tranh đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tây Hồ nổi lên như một nhà thầu "quen mặt" khi liên tiếp được xướng tên trúng các gói thầu xây lắp hạ tầng quan trọng.

Những gói thầu liên tiếp trong Quý IV/2025

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M với hàng loạt gói thầu tư vấn trúng liên tiếp từ lĩnh vực y tế đến giáo dục. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại với điểm số "chạm đáy" đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch tại các dự án này.

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu gói tư vấn BIM tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh, Công ty Thế Gia tiếp tục khẳng định vị thế tại địa phương này. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh tại các gói thầu công nghệ số đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả tiết kiệm ngân sách thực sự.