Venezuela lắp tháp pháo Nga lên xe tăng Pháp

Google News

(Kiến Thức) - Các xe tăng hạng nhẹ AMX-13 do Pháp chế tạo sẽ được các kỹ sư Venezuela nâng cấp cải tiến lắp tháp pháo Nga.

Theo tạp chí Armyrecognition, Quân đội Venezuela đang thực hiện nâng cấp và hiện đại hóa mẫu xe tăng hạng nhẹ AMX-13 do Pháp chế tạo. Theo đó, các kỹ sư sẽ thay đổi cấu trúc tháp pháo chính bằng tháp pháo MB2-04 do Nga chế tạo, với trang bị gồm một pháo tự động 30mm 2A42 cùng với một súng phóng lựu tự động 30mm AGS-17.
Các mẫu thử nghiệm của dự án nâng cấp nằm trong kế hoạch hiện đại hóa mẫu xe tăng AMX-13 được Quân đội Venezuela triển khai vào năm 2013. Viện nghiên cứu lực lượng thiết giáp của Quân đội Venezuela trực tiếp thực hiện với sự giúp đỡ của các kỹ sư Nga.
 Khung thân xe tăng AMX-13 lắp tháp pháo MB2-04.
Theo hình ảnh xuất hiện trên một số trang mạng thì tháp pháo MB2-04 được trang bị cho những chiếc AMX-13 được thiết kế và sản xuất bởi Công ty Muromteplovoz của Nga.
Dự kiến, Quân đội Venezuela, cũng có kế hoạch trang bị loại tháp pháo này lên xe bọc thép bánh lốp Cadillac Cage V-100 Commando (Mỹ chế tạo) đã lỗi thời còn phục vụ trong lực lượng quân đội nước này.
Với việc trang bị tháp pháo mới, AMX-13 có khả năng tiêu diệt được các mục tiêu mặt đất như xe loại xe bọc thép hạng nhẹ, xe tải quân sự hay các mục tiêu trên không ở tầm thấp như máy bay trực thăng hay các loại máy bay không người lái (UAV).
Mẫu tháp pháo MB2-04 được trang bị vũ khí chính gồm: một pháo tự động 30mm 2A42, một súng máy đồng trục 7.62mm PKT, và một súng máy 12,7 mm Kord. Ngoài ra nó còn được trang bị một số ống phòng lựu đạn khói dùng để ngụy trang trong quá trình tác chiến.
MB2-04 có khả năng hoạt động ổn địn vào ban ngày lẫn ban đêm, với tầm nhìn không hạn chế nó có thể xoay 360 độ và di chuyển pháo chính lên xuống +70 đến -5 độ.
 AMX-13 cũng hoạt động nhiều ở quốc gia Đông Nam Á.
AMX-13 là mẫu xe tăng hạng nhẹ thành công do Pháp thiết kế, sản xuất từ năm 1953-1985 với tổng cộng 3.400 chiếc xuất khẩu đi hơn 20 quốc gia trên thế giới. Hiện có khoảng 70 chiếc AMX-13 APC đang phục vụ trong quân đội Venezuela.
Xe tăng AMX-13 nặng 14,5 tấn, dài tổng thể 6,36m, rộng 2,51m, cao 2,5m, kíp lái 3 người. Xe được bọc giáp dày 10-40mm, trang bị pháo 75mm (hoặc 90mm) với 32 viên đạn cùng súng máy đồng trực 7,5mm (hoặc 7,62mm) và 4 ống phóng lựu đạn khói.
Hoàng Lê

Bình luận(0)