Su-30MKI sắp phóng thử “sát thủ diệt hạm” BrahMos

Google News

(Kiến Thức) - Hai máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKI đang được sửa đổi để chuẩn bị cho cuộc phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos vào năm tới.

Bên lề triển lãm hàng hải quốc tế tại Saint Peterburg (IMDS-2013), quan chức liên doanh BrahMos Aerospace (Nga-Ấn) tiết lộ, cuộc phóng thử đầu tiên của tên lửa hành trình BrahMos từ tiêm kích Su-30MKI sẽ tiến hành vào năm tới.

“Các cuộc thử nghiệm đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm tới. Hai máy bay Su-30MKI đang được sửa đổi để mang BrahMos”, Giám đốc Điều hành BrahMos Aerospace Alexander Maksichev cho biết.

Quan chức cấp cao của BrahMos Aerospace Sivathanu Pillai cho biết, các máy bay được nâng cấp để có thể treo tên lửa dưới thân và tích hợp nó với hệ thống điều khiển hỏa lực.
Su-30MKI có thể mang một tên lửa BrahMos gắn dưới thân.

BrahMos là tên ghép từ 2 con sông gồm: Brahmaputra ở Ấn Độ và Moskva ở Nga. Tên lửa đạt tầm bay tới 290km và mang đầu đạn thông thường 300kg. Tên lửa có thể hành trình ở tốc độ tối đa Mach 2,8.

Bên cạnh những thông tin mới nhất về dự án BrahMos, quan chức Nga cũng tiết lộ thông tin về việc tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới Alexander Nevsky sẽ chuyển giao cho Hải quân Nga vào ngày 15/11.

Nhà máy đóng tàu Sevmash (thành phố Severodvinsk) đang thực hiện đóng 7 tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Yasen cho Hải quân Nga. Dự kiến, việc bàn giao 7 tàu sẽ hoàn tất vào năm 2020.





Hoàng Lê

Bình luận(0)