Quân chính phủ Syria dùng siêu pháo phản lực BM-30 Smerch

Google News

(Kiến Thức) - Có bằng chứng cho thấy, quân chính phủ Syria có thể đã sử dụng pháo phản lực hạng nặng BM-30 Smerch để tấn công phe nổi dậy. 

Tạp chí Jane’s Defence Weekly đưa tin, Quân đội Syria đã sử dụng đạn phản lực 300m thường được bắn đi từ bệ phóng 9K58 Smerch (hay gọi là BM-30 Smerch) do Nga chế tạo, dù trước đó không có thông tin nào về việc Syria mua hệ thống này.
Tổ chức theo dõi Nhân quyền (HRW) ra tuyên bố vào hôm 18/2 cho biết, 2 quả đạn phản lực 9M55K Smerch với đầu đạn chùm đã được bắn vào khu vực ở Kafr Zayta, phía bắc Hama vào ngày 12-13/2. HRW cũng công bố bức ảnh chụp nhà hoạt động địa phương với quả đạn con nổ phá mảnh 9N235 chưa nổ được sản xuất năm 1991.
Phần còn lại của quả đạn 9M55K Smerch được thu giữ tại Syria.
“Đây là loại đạn phản lực lớn nhất trong số đạn chùm sử dụng ở Syria và nó chứa đạn con mạnh hơn và nguy hiểm hơn các loại đạn con khác”, HRW cho biết.
Đạn con 9N235 nặng 1,75kg và có tới 72 quả đạn con như vậy chứa trong đầu đạn 9N139 sử dụng trong đạn phản lực hệ thống Smerch. Mỗi đạn con có thiết bị định giờ tự hủy 2 phút sau khí phóng ra khỏi đầu đạn mẹ.
Trong khi đạn con 9N235 có thể chứa trong quả đạn pháo phản lực cỡ 220mm được bắn đi từ hệ thống pháo phản lực 9K57 Urangon (hoặc gọi là BM-27 Uragan), thì HRW lưu ý rằng đoạn clip được đăng tải trên mạng YouTube bởi các nhà hoạt động Syria cho thấy phần còn lại của quả đạn 9M55K Smerch rơi xuống Kaft Zayta.
 BM-30 Smerch là hệ thống pháo phản lực uy lực nhất của Quân đội Nga hiện nay.
Hệ thống pháo phản lực phóng lực Smerch được Nga xuất khẩu đi một số quốc gia trên thế giới và Trung Quốc phát triển một hệ thống tương tự. Mặc dù vậy, không có không tin việc hệ thống này có mặt trong Quân đội Syria hoặc nói cách khác là quốc gia này mua BM-30 Smerch. Quân chính phủ Syria được ghi nhận hiện sử dụng hệ thống pháo phản lực cỡ nòng lớn 240mm và 333mm do Iran chế tạo.
BM-30 Smerch được thiết kế và triển khai vào cuối thời Liên Xô, hiện vẫn đóng vai trò hệ thống pháo uy lực nhất của Quân đội Liên bang Nga. Smerch được dùng để hủy diệt bộ binh địch, mục tiêu thiết giáp, mục tiêu mềm ở vùng tập trung, khẩu đội pháo, kho tàng, căn cứ chỉ huy…
Bệ phóng Smerch lắp giàn phóng 12 nòng cỡ 300mm có thể bắn nhiều loại đạn gồm: đạn chùm chống bộ binh 9M55K (đầu nổ nặng 243kg, chứa 72 quả đạn con 9N235 nặng 1,75kg và khi nổ bung ra 96 mảnh 4,5g); đạn chùm chống tăng tự dẫn 9M55K1 (chứa 5 đạn con nặng 15kg/đạn); đạn chùm 9M55K4 (chứa 25 mìn con nặng 5kg/đạn); đạn nổ phá mảnh/xuyên giáp 9M55K5 (chứa 646 đạn con nặng 0,25kg/đạn có thể xuyên giáp RHA 120mm); đạn nổ phá 9M55F và đạn nhiệt áp 9M556. Tất cả đều đạt tầm bắn từ 20-70km. Riêng đạn nổ phá mảnh 9M528 đạt tầm bắn xa tối đa 90km.
Hoàng Lê

Bình luận(0)