Nhật muốn có tên lửa đạn đạo bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang bắt đầu xem xét khả năng phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn 400-500 km để bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Thông tin này được tờ Sankei đăng tải dẫn nguồn quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Theo đó, tên lửa đạn đạo mới sẽ được triển khai tại đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản. Nó được dùng để phòng chống các cuộc tấn công lên đảo Senkaku/Điếu Ngư từ phía Trung Quốc. Bản kế hoạch chi tiết sẽ được chuẩn bị đến tháng 7/2013 theo Chương trình An ninh quốc gia.
Nhật có ý phát triển tên lửa đạn đạo tầm bắn 500km. Ảnh minh họa

Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) được trang bị tên lửa đạn đạo. Từ trước đến nay, Nhật không được phép sở hữu những loại vũ khí tấn công tầm xa như máy bay ném bom và tàu sân bay. Thậm chí, Nhật Bản không có trong trang bị các loại tên lửa hành trình tấn công đối đất chính xác cao.

Theo tính toán của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa đạn đạo mới có thể vượt quãng đường 500km trong vòng 5 phút.

Bộ Quốc phòng Nhật đã bày tỏ ý định nâng cao năng lực quân sự Nhật Bản để bảo vệ các đảo xa, nằm trong vùng biển Hoa Đông, khi quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang ngày càng xấu đi, liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.




Thu Nga

Bình luận(0)