Nga triển khai siêu “rồng lửa” S-500 vào năm 2017

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa cực kỳ tinh vi có thể bắn trúng mục tiêu trong không gian vào năm 2017.

“Hệ thống tên lửa phòng không – phòng thủ tên lửa S-500 đang ở trong giai đoạn phát triển. Nó dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2017”, nguồn tin nói với hãng tin Interfax.
Theo nguồn tin, hệ thống tên lửa tầm xa này có thể tiêu diệt mục tiêu ngay cả khi chúng ở trong không gian và bao gồm toàn lãnh thổ Nga.
 Hệ thống tên lửa S-500 có thể được triển khai vào năm 2017. Ảnh minh họa
Nga đang phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả hơn để sử dụng như một lá chắn trong khi phản đối kế hoạch của Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.
Lực lượng phòng không Nga đang trang bị hệ thống tên lửa có thể bắn hạ máy bay và tên lửa đạn đạo S-400 Triumph có tầm bắn 400km.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, lực lượng vũ trang Nga sẽ mua khoảng 28 tổ hợp S-400 trong thập kỷ tiếp theo.
Hoàng Lê

Bình luận(0)