Nga “chém” đẹp Trung Quốc vụ mua 24 chiến đấu cơ Su-35

Google News

(Kiến Thức) - UAC bán cho Bộ Quốc phòng Nga 48 chiến đấu Su-35 với giá 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, với số tiền tương tự, Trung Quốc chỉ mua được một nửa.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ ký hợp đồng mua lô chiến đấu cơ Su-35 với Tổng công ty đóng tàu bay Nga (UAC) tại khuôn khổ Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế (MAKS–2015) vào ngày 25/8.
Nga “chem” dep Trung Quoc vu mua 24 chien dau co Su-35
Tiêm kích Su-35 Nga.
Theo thỏa thuận trên, UAC sẽ cung cấp 48 chiếc Su-35 cho Không quân Nga trước năm 2020. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Soigu ra chỉ thị rằng, tất cả các thử nghiệm và các chuyến bay thử của dòng Su-35 này sẽ phải hoàn thành trước cuối năm nay.
Nguồn tin tiết lộ cho báo Vedomosti cho biết, tổng giá trị hợp đồng mua 48 tiêm kích Su-35 này là 1,58 tỷ USD. Ông Konstantin Makiyenko, chuyên gia làm việc tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ ở Moscow, nói rằng đây là bản hợp đồng lớn nhất giữa Bộ Quốc phòng (Nga) và UAC trong năm nay bởi vì Không quân Nga có thể không mua tiêm kích Su-30SM và máy bay ném bom chiến lược Su-34 trong tương lai gần.
Đáng lưu ý, Nga cũng vừa chấp thuận bán 24 chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc với mức giá được thông báo là 1,5 tỷ USD. Việc Trung Quốc phải chi trả đắt gấp đôi cho mỗi chiếc Su-35 so với Bộ Quốc Nga có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến hai nước chưa đi đến một thỏa thuận thống nhất trong thương vụ này.
Thiết Giáp

Bình luận(0)