Lộ đơn vị QĐ Nga tiếp nhận siêu tăng Armata đầu tiên

Google News

(Kiến Thức) - Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 và Tập đoàn quân số 20 là hai đơn vị đầu tiên tiếp nhận siêu xe tăng T-14 Armata.

Một nguồn tin cấp cao trong Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga hôm 29/7 tiết lộ với hãng thông tấn Tass về hai đơn vị đầu tiên tiếp nhận siêu xe tăng T-14 Armata trong thời gian sắp tới.
Lo don vi QD Nga tiep nhan sieu tang Armata dau tien
Siêu xe tăng T-14 Armata.
“Trong năm 2016-2017, chúng tôi sẽ bắt đầu tái trang bị vũ khí cho Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 và Tập đoàn quân số 20 bằng xe bọc thép mới nhất. Đặc biệt, các xe tăng đang phục vụ trong hai đơn vị này sẽ được thay thế bằng siêu xe tăng T-14 Armata. Họ cũng là những đơn vị đầu tiên tiếp nhận xe chiến đấu bộ binh Kurganets IFV”, nguồn tin nói.
Xe tăng T-14 Armata và xe chiến đấu bộ binh Kurganets IFV lần đầu trình làng ở lễ diễu, duyệt binh ở Quảng trường Đỏ hôm 9/5 nhân dịp kỉ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Đức.
Nga dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt xe chiến đấu bộ binh Kurganets IFV năm 2017 và xe tăng T-14 Armata trong giai đoạn 2017-2018.
Thiết Giáp

Bình luận(0)