Siêu tăng T-14 Armata sẽ tung hoành ở triển lãm RAE 2015

Google News

(Kiến Thức) - Nga sẽ trình làng siêu xe tăng T-14 Armata vào ngày thứ hai ở Triển lãm Vũ khí Nga 2015 (RAE 2015).

Hôm 27/7, Giám đốc Viện Kim loại thử nghiệm (NTIIM) Nikolai Smirnov cho biết, siêu xe tăng T-14 Armata sẽ xuất hiện vào ngày thứ hai của Triển lãm Vũ khí Nga 2015 (RAE 2015) sẽ diễn ra vào tháng 9 ở Nizhny Tagil thuộc tỉnh Urals.
 Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.
“Việc trình làng các tổ hợp thiết bị quân sự sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên của triển lãm RAE 2015. Các sản phẩm mới dành cho Bộ Quốc phòng, bao gồm cả siêu xe tăng Armata sẽ xuất hiện vào hôm thứ hai. Đó là ngày truyền thống dành cho các công ty giới thiệu sản phẩm mới của họ, bao gồm cả những loại vũ khí đang trong sản xuất”, Giám đốc Smirnov phát biểu trong cuộc họp báo ở trung tâm báo chí của hãng thông tấn Tass ở tỉnh Urals.
T-14 Armata là mẫu xe tăng hạng nặng thế hệ mới nhất Nga với các tháp pháo không người lái. Vũ khí chính của Armata là loại pháo 125 mm. Tuy nhiên, trước đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết rằng, trong tương lai, Nga có thể thay cho Armata loại trọng pháo có cỡ nòng 152 mm, qua đó “có thể bắn thủng lớp thép dày 1 mét”. 
Lần đầu tiên, siêu tăng Armata trình làng là vào dịp lễ duyệt binh hôm 9/5 ở Quảng trường Đỏ, Moscow.
Theo kế hoạch, triển lãm RAE 2015 sẽ được tổ chức ở thao trường Staratel thuộc Viện Kim loại thử nghiệm Nizhny Tagil từ ngày 9-12/9. Triển lãm năm 2013 thu hút gần 470 công ty và đoàn đại diện từ 40 quốc gia trên thế giới cùng hơn 20.000 khách tham quan.
Thiết Giáp

Bình luận(0)