Ba Lan cho nghỉ hưu 2 tàu tên lửa Project 1241RE

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Ba Lan đã chính thức cho nghỉ hưu 2 tàu cao tốc tên lửa Project 1241RE – loại tàu mà Việt Nam đang trang bị.

Theo tạp chí Jane’s Defence Weekly, ngày 3/12, 2 tàu hộ tống tên lửa ORP Metalowiec và ORP Rolnik thuộc Project 1241RE (NATO định danh là Tarantul I) do Liên Xô sản xuất đã chính thức ra khỏi biên chế của Hải quân Ba Lan
Như vậy, Hải quân Ba Lan đã loại biên chế toàn bộ tàu tên lửa Project 1241RE gồm 4 chiếc được nhận bàn giao từ năm 1983-1989. Hai chiếc đầu tiên mang tên ORP Gornik và ORP Hutnik đều được cho nghỉ hưu tháng 5/2005.
Tàu hộ tống tên lửa Project 1241RE do Liên Xô thiết kế từ cuối những năm 1970 và được chế tạo số lượng lớn cho các Hạm đội Hải quân Liên Xô và hải quân các nước đồng minh. Đặc biệt, Việt Nam đã nhập khẩu số lượng nhỏ loại tàu này và trang bị cho hải quân từ giữa những năm 1990.
 Tàu hộ tống tên lửa Project 1241RE của Hải quân Ba Lan.
Loại tàu này có kích nhỏ với lượng giãn nước khoảng 496 tấn, dài 57m nhưng được thiết kế với hỏa lực mạnh cho phép tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn hơn gấp nhiều lần, tàu đổ bộ và các loại tàu khác. Tàu có thể tác chiến độc lập hoặc theo biên đội, hoạt động liên tục trên biển 10 ngày.
Project 1241RE trang bị một pháo hạm AK-176M cỡ 76,2mm, 2 bệ pháo phòng không cao tốc AK-630 và 4 tên lửa hành trình chống tàu cận âm P-21/P-22 Termit (NATO định danh là SS-N-2B/C Styx) đạt tầm bắn khoảng 80kg, lắp đầu đạn nặng gần 500kg.
Hải quân Ba Lan đã loại biên chế hoàn toàn các mẫu tên lửa P-21/P-22 từ tháng 3/2006 và chuyển đổi thành mục tiêu bay. Mất loại vũ khí này, thực tế 2 tàu Project 1241RE còn lại chỉ phục vụ như tàu tuần tra bảo vệ bờ biển hơn là vai trò tàu chiến đấu mạnh đối địch với kẻ thù.
Hoàng Lê

Bình luận(0)