Mỹ chi ngân sách khổng lồ cho chương trình hạt nhân

Google News

(Kiến Thức) - Chính phủ liên bang Mỹ sẽ chi khoảng 355 tỷ USD cho cho chương trình vũ khí hạt nhân trong khoảng 10 năm tới.

Quốc hội Mỹ ngày 20/12 đã công bố bản báo cáo về dự toán chi phí về chương trình vũ khí hạt nhân giai đoạn 2014-2023. Bản báo cáo cho biết, Chính phủ liên bang Mỹ sẽ chi khoảng 355 tỷ USD cho cho chương trình vũ khí hạt nhân trong khoảng 10 năm tới.
Trong đó, 136 tỷ USD dùng để bảo dưỡng, đổi mới, hiện đại hóa tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom và hệ thống tên lửa. Còn 105 tỷ USD dành cho nghiên cứu vũ khí hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân và lò phản ứng hạt nhân chiến lược. Ngoài ra, chi phí dùng cho hệ thống chỉ huy và kiểm soát sức mạnh hạt nhân sẽ là 5,6 tỷ USD.
 Ảnh minh họa.
Bản báo cáo cho biết, tổng chi phí cho kế hoạch 10 năm (giai đoạn 2014-2023) lên tới 355 tỷ USD, cao hơn con số dự toán của chính quyền Tổng thống Obama đưa ra vào năm ngoái là 150 tỷ USD với con số 208,5 tỷ USD. Do kế hoạch hiện đại hóa chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ vừa mới bắt đầu hoạt động, nên có khả năng con số chi phí dự toán sẽ còn tăng cao hơn nữa sau năm 2023.
Tổng thống Obama cho biết, việc đổi mới kế hoạch vũ khí hạt nhân sẽ giúp cho giới lãnh đạo Quân đội Mỹ tự tin hơn trong đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân trong tương lai. Tư lệnh Bộ tư lệnh chiến lược Mỹ (US.STRATCOM) Robert Kehler cho biết, hiện nay, dự toán vũ khí hạt nhân của Mỹ chủ yếu nhằm thực hiện chỉnh đốn lại sức mạnh răn đe hạt nhân và cải thiện cơ sở vũ khí hạt nhân của mình, kế hoạch này sẽ được duy trì trong khoảng thời gian 90 năm.
Dự toán mới về chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ đã vượt qua các rào cản trong nội bộ nước Mỹ, tuy nhiên kế hoạch này của Mỹ không những sẽ dễ dàng phá vỡ thế cân bằng giữa sức mạnh quân sự hạt nhân và thông thường trong tương lai, mà còn thể hiện tâm lý về chiến tranh lạnh.
Liên quan đến kế hoạch duy trì và mua sắm vũ khí lớn của Quân đội Mỹ giai đoạn 2014-2023, Bộ quốc phòng Mỹ mới đây tuyên bố, sẽ tiếp tục duy trì lực lượng máy bay với tổng số trên 14.000 máy bay quân sự, đồng thời tiến hành quy hoạch chi tiết lượng mua sắm và sở hữu máy bay quân sự trong giai đoạn này.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ.
Theo quy hoạch, trong giai đoạn 2014-2023, giá trị cao nhất đầu tư cho máy bay quân sự của Mỹ sẽ đạt 100 tỷ USD, tăng 25% so với quy hoạch đưa ra năm ngoái.
Bộ Quốc phòng Mỹ đề xuất trong năm tài khóa giai đoạn 2019-2023 tăng đầu tư cho máy bay ném bom tấn công tầm xa/LRS-B, điều này sẽ thúc đẩy đầu tư cho máy bay ném bom giai đoạn 2019-2021 của Mỹ từ 7-10 tỷ USD. Quy hoạch này còn tái khẳng định Không quân Mỹ có kế hoạch triển khai LRS-B vào khoảng năm 2025, đồng thời có kế hoạch mua 80-100 máy bay ném bom loại này.
Ngoài đầu tư, số lượng sở hữu máy bay quân sự được xác định trong quy hoạch máy bay quân sự 30 năm phiên bản mới cũng tăng so với quy hoạch năm 2012 - so với quy hoạch phiên bản năm 2012, trong năm tài khóa 2013-2022, số lượng sở hữu máy bay quân sự kế hoạch hàng năm của quy hoạch mới bình quân tăng 330 chiếc, trong đó bình quân năm tài khóa 2019-2022 tăng 305 chiếc.
Hoàng Nam

Bình luận(0)