Lộ ảnh nét “sát thủ diệt tăng” của Triều Tiên

Google News

(Kiến Thức) - Tờ Rodong Sinmun đăng tải một bức ảnh rõ nét nhất từ trước tới nay về sự có mặt của "sát thủ diệt tăng" Su-25K biên chế trong Không quân Triều Tiên.

Theo tờ Rodong Sinmun, Chủ tịch Kim Jong Un và vợ vừa có chuyến thăm và kiểm tra hoạt động huấn luyện tại đơn vị không quân Triều Tiên.

Điều đặc biệt, tại căn cứ chưa xác định này có sự xuất hiện của máy bay cường kích Su-25. Đây là một trong 2 máy bay chiến đấu hiện đại nhất Không quân Triều Tiên (loại còn lại là tiêm kích đánh chặn MiG-29).

Theo một số nguồn tin, giai đoạn 1987-1989, chính phủ Triều Tiên đã ký thỏa thuận với Liên Xô mua 36 chiếc cường kích Su-25.

Trong số 36 chiếc Su-25 có 32 chiếc thuộc biến thể Su-25K và 4 biến thể huấn luyện chiến đấu hai chỗ ngồi Su-25UBK dành cho mục đích đào tạo phi công.
Máy bay cường kích Su-25K của Không quân Triều Tiên.

Trước đây, Su-25K rất ít được truyền thông Triều Tiên công bố hình ảnh thực, chỉ có một vài hình ảnh đen trắng và ảnh được cắt ra từ đoạn phim nên chất lượng ảnh khá thấp, mờ nhạt. Vì thế, đây là lần đầu tiên Su-25K và Su-25UBK xuất hiện một cách rõ nét nhất.

Hai chiếc Su-25 xuất hiện trong bức ảnh được đánh số 03 và 21, điều đó cho thấy Triều Tiên dường như vẫn đang duy trì đầy đủ sự hoạt động của toàn bộ số máy bay mua ở Liên Xô.

Su-25K là máy bay cường kích do cục thiết kế OKB Sukhoi (Liên Xô) phát triển từ những năm 1970. Nó được dùng cho nhiệm vụ tấn công phá hủy tất cả mục tiêu tĩnh và động trên mặt đất (xe tăng, xe bọc thép, công sự phòng ngự kiên cố). Đôi khi nó có thể dùng để tiêu diệt tàu chiến trên biển.

Su-25K được trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực Soyuz/Gavrilov R-195 cho phép đạt tốc độ tối đa 975km/h, tầm bay chiến đấu 750km. Máy bay trang bị một pháo 2 nòng cỡ 30mm ở đầu mũi (cơ số 250 viên đạn) và 11 giá treo mang tổng cộng 4 tấn vũ khí (gồm: tên lửa không đối đất Kh-23, Kh-25, Kh-29; rocket cỡ 57mm,80mm, 240mm; bom không điều khiển).

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:





Hoàng Lê

Bình luận(0)