Vé chung kết AFF Cup chưa bán, "dân phe" đã tung đầy mạng

Google News

(Kiến Thức) - Trước khi VFF chính thức mở bán vé trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về giữa Việt Nam - Malaysia, trên chợ mạng đã xuất hiện việc rao bán lại vé. Thậm chí, có người nhận đặt vé đủ loại khán đài A,B,C,D. 

Mặc dù đến 10h sáng nay 10/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mới tiến hành mở bán vé trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 15/12 nhưng trên chợ mạng đã ráo riết nhận đặt hàng cho khách.
Ve chung ket AFF Cup chua ban, dan phe da
Một tài khoản rao bán vé trên mạng trước khi web của VFF mở bán. Ảnh chụp màn hình Facebook. 
Trên một nhóm Facebook, tài khoản Hang Xu rao bán: "Em có vé xem trận chung kết, bác nào cần ib em nhá".
Thậm chí, bài rao bán vé trận chung kết AFF Cup 2018 được đăng vào sáng ngày 9/12, trước thời điểm VFF chính thức mở bán 1 ngày. Ngay sau khi bài đăng, đã có hàng chục người vào bình luận và đặt mua.
Ve chung ket AFF Cup chua ban, dan phe da
Một tài khoản nhận order các loại vé trận chung kết. Ảnh: Tintucvietnam.
Có tài khoản còn nhận order vé bóng đá trận chung kết AFF Cup Việt Nam - Malaysia đủ các loại khán đài A,B,C,D.
Không chỉ có vậy, khi có một người đăng tin cần mua vé trận chung kết Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình, ngay lập tức có tài khoản vào để lại lời nhắn "check inbox" hoặc "Em có đủ ABCD, giá hạt dẻ"...
Ve chung ket AFF Cup chua ban, dan phe da
 Màn rao bán và đặt mua diễn ra sôi nổi trên chợ mạng. Ảnh chụp màn hình Facebook.
Cũng trên chợ mạng, nhiều người cho biết giá một cặp vé trận chung kết Việt Nam - Malaysia này có thể lên đến hơn 10 triệu đồng/cặp.
Trước đó, rất nhiều người hâm mộ bóng đá đã phải tìm đến các dân "phe" chuyên bán vé chợ đen trong những trận bóng tại sân Mỹ Đình. Họ phải trả số tiền đắt nhiều lần so với giá VFF niêm yết vì không thể mua online.
Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), bắt đầu từ 10h sáng nay (10/12), vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia mới được mở bán trên hai 2 website là vebongdaonline.vn; vebongonline.com.vn. Thời gian kết thúc bán vé online dự kiến là 10h ngày 11/12.
VFF công bố có 4 mệnh giá được bán ra trong trận chung kết là 200.000 - 350.000 - 500.000 - 600.000 đồng.
Tại lần bán vé này, ban tổ chức có cải tiến cách thức, theo đó sẽ tiến hành mở bán thành các đợt là 10h00 (2.500 vé), 16h00 (2.500 vé), 22h00 (2.800 vé) ngày 10/12 và 10h00 (2.500 vé) ngày 11/12. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể.
Mỗi người chỉ được mua một lần bằng CMND hoặc thẻ căn cước công dân với số lượng 2 vé cùng mệnh giá.
Khi đặt mua thành công, khách hàng có 2 lựa chọn để nhận vé. Một là chuyển trực tiếp qua dịch vụ Bưu điện Việt Nam (VN Post) cho khách hàng lựa chọn dịch vụ này và có địa chỉ tại 12 quận nội thành Hà Nội. Khách hàng cũng có thể nhận tại trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Thời gian nhận là ngày 13-14/12.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)