Cận cảnh cá lạ màu trắng giá nửa triệu ở hồ Tây

Một cần thủ bất ngờ câu được con cá lạ ở hồ Tây (Hà Nội), nặng 3kg. Cá lạ màu trắng, đầu giống cá heo.

Anh Trần Lĩnh Huế (28 tuổi, ở phố Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội; người mua con cá lạ) kể lại: Khoảng 5h30 ngày 26.9, anh đi tập thể dục ở ven hồ Tây thì thấy thợ câu câu được một con cá toàn thân màu trắng, mõm dày.

Thấy con cá lạ, anh Huế đã bỏ ra 500.000 đồng mua con cá.
Can canh ca la mau trang gia nua trieu o Ho Tay
 
“Khi mang về nhà, tôi thả “quái ngư” ở hồ Tây vào bể cùng với con cá Huyết Long. Tuy nhiên, cá mua ở hồ Tây rất hung dữ, đuổi cắn những con cá khác trong bể.
Ngay hôm sau (27.9), tôi phải mang con cá sang nhà bạn gửi nuôi nhờ”, anh Huế kể.
Can canh ca la mau trang gia nua trieu o Ho Tay-Hinh-2
 
Cá lạ anh Huế mua nặng 3kg, toàn thân màu trắng, mắt màu đen. Đầu “quái ngư” gồ lên giống cá heo.
“Khi thả cá lạ vào bể, tôi cho thịt lợn vào thì thấy con cá lao ra ăn”, anh Huế nói.
Sau khi mang sang bể nhà một người bạn gửi, con "quái ngư" lại cắn những con cá khác ở trong bể. Vì sợ những con cá khác bị thương nên người bạn của anh Huế đã mang cá lạ trả lại.
“Thấy con cá đẹp và tôi cũng muốn phóng sinh nên quyết định không đem đi bán. Sáng 28.9, tôi đã mang cá lạ thả lại hồ Tây”, anh Huế thông tin.
Can canh ca la mau trang gia nua trieu o Ho Tay-Hinh-3
 
Anh Trần Lĩnh Huế (28 tuổi, ở phố Quán Thánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) - người bỏ ra 500.000 đồng mua con “quái ngư”.
Theo anh Huế, qua tìm hiểu, con cá lạ trên có tên là Tai Tượng, hay còn gọi là Tài Phát.
Cá Tai Tượng phân bố ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Cá đẻ trứng trong tổ xây bằng thủy thực vật và nước bọt. Cá đực chăm sóc trứng và cá con.

Bầu Đức lại trồng đậu nành hốt bạc gây sốt

Thông tin bầu Đức trồng đậu nành làm sữa gây xôn xao dư luận. Dự kiến sẽ có hơn 1.000 ha trồng đậu, cho ra 3,5 triệu lít sữa năm đầu.

Bầu Đức trồng đậu nành làm sữa là thông tin mới khiến nhiều người quan tâm, đây không phải lần đầu đại gia này đầu tư đa dạng lĩnh vực sản xuất, thu lợi nhuận khủng.

Dự kiến năm đầu có 2.500 tấn đậu, cho ra 3,5 triệu lít sữa. Sản lượng sẽ tăng lên khoảng 20.000 tấn trong những năm tiếp theo, để sản xuất mỗi năm 185 triệu lít sữa đậu nành.

Đây là sự hợp tác 3 bên giữa Hoàng Anh Gia Lai, NutiFood và Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

Sốt “thuỷ quái” trăm triệu đồng... làm “mồi” nhậu

Người dân ở lưu vực Sông Lô đoạn ngã ba sông thuộc xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bắt được con cá Lăng chấm có chiều dài 1,4m và cân nặng khoảng 54kg. Nghe tin bắt được cá to, một đại gia đã đi ôtô đến mua cá luôn, giá tôi bán 550.000 đồng/kg. Được biết, cá Lăng chấm là loài cá nước ngọt quý hiếm, sống chủ yếu hoang dã ở nghền đá lưu vực sông Lô (Phú Thọ), thịt của chúng rất giàu chất dinh dưỡng.

Điểm đặc sản Phú Quốc “đắt sắt ra miếng” được săn lùng

Những đặc sản Phú Quốc như bào ngư, hải mã, linh chi rừng, hải sâm... có giá hàng triệu đồng được dân buôn săn lùng.

1. Hải sâm

Đặc sản Phú Quốc này là một trong những loài hải sản quý, có giá trị dinh dưỡng cao nên hải sâm được nhiều du khách cũng như người dân nơi đây săn lùng. Đặc biệt, với ngư dân ở xã Bãi Thơm, huyện đảo Phú Quốc, thì nghề đi săn hải sâm đem lại thu nhập cao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới