Ngày 8/10, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Nhật Chung (SN 1990) và Lê Quang Huy (SN 1994, cùng trú tại TP. Huế), về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, vào lúc 4h10 ngày 15/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế kiểm tra, bắt quả tang Chung đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng số 2 tầng 2, nhà nghỉ Anh Thi (số 8/98 Nguyễn Phúc Nguyên, TP. Huế).
Tại hiện trường, Công an thu giữ 592 viên nén màu đỏ, 13 túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng. Chung khai nhận toàn bộ số ma túy trên là ma túy tổng hợp dạng “đá” và “hồng phiến”, do Chung mua về cất giấu để bán kiếm lời.
Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2024, Chung bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy. Đến tháng 8/2024, Chung thuê phòng tại nhà nghỉ Anh Thi để làm nơi cất giấu và giao dịch ma túy.
Lê Quang Huy là bạn quen của Chung do ở gần nhà, từ tháng 7/2024 bắt đầu tham gia cùng Chung trong việc mua bán ma túy. Khi có người mua, Chung giao ma túy cho Huy để đi giao và trả công. Huy không tham gia mua hàng, chỉ làm nhiệm vụ giao ma túy cho khách.
Làm việc với cơ quan điều tra, Chung khai nguồn ma túy mua từ một người tên Dũng (chưa rõ lai lịch), liên lạc qua ứng dụng Telegram. Chung nhiều lần mua ma túy của Dũng, trong đó lần gần nhất là ngày 13/10/2024, Chung bỏ ra 30 triệu đồng để mua ma túy “đá” và “hồng phiến” rồi mang về nhà nghỉ cất giấu.
Hai bị cáo khai đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Văn Tình (SN 2003) và một người đàn ông tên Rốt (chưa rõ lai lịch). Việc giao dịch chủ yếu diễn ra quanh khu vực nhà nghỉ Anh Thi.
Theo kết luận giám định, tổng cộng lượng ma túy thu giữ được là 114,9969 gam Methamphetamine.
Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Nhật Chung 17 năm tù và Lê Quang Huy 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.