Tuyển futsal Việt Nam rơi bảng tử thần ở World Cup

Google News

Lá thăm đã đưa tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng C cùng Italy, Paraguay, Guatemala tại VCK World Cup ở Colombia từ ngày 10/9 đến 1/10.

Lễ bốc thăm chia bảng đã diễn ra sáng 20/5 (giờ Việt Nam). Do tuyển futsal Việt Nam chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 4 (nhóm thấp nhất) nên phải chạm trán với những đối thủ mạnh đến từ các châu lục. Theo nguyên tắc bốc thăm, đội bóng của HLV Bruno Garcia sẽ không chạm trán các đội cùng châu lục ở vòng bảng (Iran, Thái Lan, Australia, Uzbekistan).
Tuyen futsal Viet Nam roi bang tu than o World Cup
Tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng cùng Italy, Guatemala và Paraguay.
Kết quả bốc thăm đưa đội nằm cùng bảng C với Italy, Paraguay và Guatemala. Trong số này, Italy là đối thủ được đánh giá cao nhất. Họ có 2 lần liên tiếp đứng vị trí thứ 3 tại World Cup 2008, 2012. Cuối năm 2012, trong quá trình chuẩn bị cho World Cup tại Thái Lan, Italy từng đánh bại Việt Nam 9-0 tại nhà thi đấu Tân Bình (TP HCM).
Hai đối thủ còn lại cũng đều được đánh giá nhỉnh hơn Việt Nam (hạng 41 thế giới). Paraguay (hạng 11 thế giới) đứng hạng 3 ở giải vô địch futsal Nam Mỹ 2016. Còn Guatemala (hạng 27 thế giới) xếp thứ 3 tại khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF).
Các trận đấu của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại thành phố Cali và Bucaramanga. Trận ra quân ngày 11/9, đội sẽ gặp Guatemala. Sau đó, thầy trò HLV Bruno sẽ lần lượt chạm trán với Paraguay (14/9) và Italy (17/9).
Hai đội dẫn đầu bảng mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng 1/6. Ngoài ra, 4 đội đứng hạng 3 có thành tích tốt nhất cũng giành quyền đi tiếp.
Kết quả các bảng đấu khác:
Bảng A: Colombia, Bồ Đào Nha, Panama, Uzbekistan
Bảng B: Nga, Ai Cập, Thái Lan, Cuba
Bảng C: Italy, Paraguay, Guatemala, Việt Nam
Bảng D: Brazil, Ukraine, Australia, Mozambique
Bảng E: Argentina, Costa Rica, Đảo Salomons, Kazakhstan,
Bảng F: Tây Ban Nha, Iran, Marocco, Azerbaijan
World Cup futsal bắt đầu diễn ra từ năm 1989. Tính luôn năm giải đấu ở Colombia sắp tới, giải đấu đã có 8 lần tổ chức. Brazil là quốc gia thành công nhất với 5 lần vô địch (1989, 1992, 1996, 2008, 2012), tiếp theo là Tây Ban Nha (200, 2004). Trong 5 lần giải đầu tiên, giải đấu có 16 đội tham dự. Nhưng ở VCK 2012, 2016 ban tổ chức quyết định mở rộng quy mô lên thành 24 đội, chia làm 6 bảng.
Theo Zing

Bình luận(0)