Trung Quốc thử nghiệm robot lặn sâu tại Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) -Trung Quốc vừa kết thúc hoạt động thử nghiệm robot lặn sâu ở Biển Đông tại một vùng biển mà nước này không chịu tiết lộ.

Trang tiexue.net ngày 26/8 cho biết: Trung Quốc vừa mới hoàn thành hoạt động thử nghiệm robot lặn sâu tại Biển Đông. Robot lặn biển này có tên gọi “AUV 4.500m” (robot lặn biển có khả năng lặn tới độ sâu 4.500 mét”, do Viện nghiên cứu tự động hóa Thẩm Dương thuộc Viện khoa học Trung Quốc kết hợp với Văn phòng Hiệp hội biển Trung Quốc cùng nghiên cứu chế tạo, nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động thăm dò đáy biển và tìm kiếm nguồn tài nguyên tại khu vực biển nước sâu.
Trung Quoc thu nghiem robot lan sau tai Bien Dong
 AUV 4.500 mét của TQ 
Theo bài báo, đây là lần lặn thử nghiệm đầu tiên của robot lặn “AUV 4.500m ”, hoạt động lặn thử nghiệm bắt đầu từ ngày 13/7, tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 đã đưa thiết bị đi thử nghiệm, hoạt động thử nghiệm kéo dài liên tục 35 ngày tại Biển Đông. Trong thời gian thử nghiệm, “AUV 4.500m” này đã tổ chức 15 lần lặn thử nghiệm, lần lặn sâu nhất đạt tới độ sâu 4446 mét.
Trung Quoc thu nghiem robot lan sau tai Bien Dong-Hinh-2
 
Sau lần lặn thử nghiệm này, Sở nghiên cứu tự động hóa Thẩm Dương sẽ tiếp tục đánh giá nghiên cứu và hoàn thiện thêm công năng cho AUV này. Ngoài ra, trong tháng 11 tới đây, tàu Hướng Dương Hồng 10 tiếp tục chở thiết bị này tới khu vực biển Tây Nam Ấn Độ Dương để thử nghiệm giai đoạn hai và ba.
Hải Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)