Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi TPP

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào ngày 23/1, theo đúng cam kết hồi tranh cử.

Ngày 23/1, thực hiện theo cam kết hồi vận động tranh cử, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tại phòng Bầu dục, chính thức rút Mỹ khỏi Hiệp định TPP.
Cùng với đó, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, người muốn thúc đẩy các ngành sản xuất ở Mỹ, cho biết ông sẽ tìm kiếm các thỏa thuận thương mại song phương với các nước mà qua đó sẽ cho phép Mỹ nhanh chóng kết thúc trong vòng 30 ngày.
Tong thong Donald Trump ky sac lenh rut My khoi TPP
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng. Ảnh Reuters
Hiệp định TPP được đàm phán dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama nhưng chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Nó được coi là trụ cột kinh tế chính trong chính sách xoay trục châu Á-Thái Bình Dương của ông Obama nhằm đối phó với Trung Quốc.
Việc Mỹ rút khỏi TPP chưa có tác động ngay lập tức tới các chính sách kinh tế của Mỹ nhưng nó báo hiệu một thông điệp rất khác dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.
Thanh Nga (theo Reuters)

>> xem thêm

Bình luận(0)