Tán gia bại sản, mang nợ suốt 9 năm vì thua một ván oẳn tù tì

Google News

Một người đàn ông tại bang Quebec, Canada mới được toà phúc thẩm cấp bang xóa nợ sau khi trót thua một khoản tiền lớn vào một ván oẳn tù tì từ cách đây 9 năm.

Tan gia bai san, mang no suot 9 nam vi thua mot van oan tu ti
Edmund Mark Hooper phải gánh khoản nợ suốt 9 năm chỉ vì thua cược một ván oẳn tù tì (Hình minh họa) 

Edmund Mark Hooper đã mắc nợ tới 517.000 đô la Canada (tương đương 8,6 tỷ đồng) sau khi trót thua độ một ván oẳn tù tì với Michel Primeau vào tháng 1.2011. Số tiền này lớn tới mức Edmund buộc phải bán thế chấp nhà mới có đủ tiền trả nợ.
Tuy nhiên sau 9 năm, tòa phúc thẩm bang Quebec hôm 17.4 đã quyết định xóa toàn bộ khoản nợ đối với Edmund, do phát hiện những sai phạm trong hợp đồng cá cược giữa 2 người vào thời điểm đó.
Theo luật của bang Quebec, hành vi cá cược có thể được lên hợp đồng một cách hợp pháp với những hoạt động "đòi hỏi các kỹ năng hoặc nỗ lực thể chất từ các bên tham gia" bên cạnh yếu tố may rủi.
Phán quyết ban đầu được đưa ra năm 2017 của tòa án bang Quebec cho rằng trò oẳn tù tì “trong một số trường hợp cụ thể vẫn đòi hỏi kỹ năng của các bên tham gia, như tốc độ xử lý tình huống, khả năng quan sát, và chiến lược ra hình bàn tay,” nhưng do số tiền đặt cược quá lớn, giao kèo giữa Edmund và Michel là không hợp lệ.
Sau khi Michel kháng cáo, vụ kiện được tòa phúc thẩm bang Quebec xem xét lại. Tòa phúc thẩm đồng ý với tòa cấp dưới về việc số tiền đánh cược quá lớn. Ngoài ra, tòa phúc thẩm còn nhận định dù yêu cầu mức độ kỹ thuật nhất định, oẳn tù tì vẫn ẩn chứa yếu tố may rủi lớn nên không phải là trò chơi "chỉ yêu cầu kỹ thuật hoặc hoạt động thể lực".
Theo Việt Anh/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)