Rúng động “trang trại” nô lệ tình dục ở Brazil

Google News

Những đứa bé sau đó được bán trên toàn thế giới với giá đắt nhất là 1,2 tỷ đồng.

Rung dong “trang trai” no le tinh duc o Brazil
Joao Teixeira de Faria tự xưng là chuyên gia chữa bệnh nhờ đức tin 
Một người đàn ông Brazil vừa bị bắt vì cáo buộc làm cho nhiều thiếu nữ mang thai rồi đem bán con của họ ở chợ đen.
Joao Teixeira de Faria, 77 tuổi, tự xưng là “John của Chúa”, bị bắt ngày 17.12 ở ngoại ô Abadiania, Brazil với cáo buộc hiếp dâm.
Joao tự xưng là chuyên gia chữa bệnh nhờ đức tin và trở nên nổi tiếng toàn thế giới với vai trò này.
Ông ta bị truy nã sau khi đài truyền hình Globo TV của Brazil phát sóng một chương trình, trong đó 10 người phụ nữ cáo buộc Faria lạm dụng mình.
Nhà hoạt động Sabrina Bittencourt, người tự điều tra vụ việc, nói Faria tổ chức một hoạt động “chăn nuôi” bệnh hoạn: xuất khẩu trẻ em trên thị trường chợ đen.
Bittencourt nói với tờ Mirror rằng Faria đã đem trẻ con đến ít nhất 3 châu lục để bán.
Trước đó, hắn dụ dỗ các cô gái tuổi teen đến các mỏ đá quý và trang trại đá quý của mình ở Goias và Minas Gerais, Bittencourt cáo buộc.
Các cô gái nghèo, độ tuổi từ 14 đến 18, sau đó bị người đàn ông ép làm nô lệ tình dục và buộc phải có con.
Bittencourt nói một khi các cô gái đã sinh con và những đứa trẻ được bán với số tiền từ 15.000-40.000 bảng Anh (457 triệu đồng – 1,2 tỷ đồng), họ sẽ bị Faria giết.
Bittencourt nói với Mirror: “Hàng trăm cô gái bị bắt làm nô lệ trong nhiều năm, sống trong các trang trại ở Goias, có thai để rồi con của họ bị bán. Những cô gái này bị sát hại sau 10 năm sinh nở. Chúng tôi đã có một số lời làm chứng”.
Nữ biên đạo múa người Hà Lan Zahira Lieneke Mous và 10 người ẩn danh khác đã nói mình bị lạm dụng tình dục.
Sau khi chương trình truyền hình gây sốc được phát sóng, nhân viên truyền hình đã nhận được tin từ hơn 600 người tố cáo khác, bao gồm con gái của Faria, Dalva Teixeira.
Teixeira, 49 tuổi, nói với tạp chí Veja rằng người cha “quái vật” đã lạm dụng và cưỡng hiếp mình trong độ tuổi từ 10 đến 14.
Cô nói với tạp chí rằng ông ta chỉ dừng lại sau khi cô mang thai với nhân viên của ông ta.
Khi biết con gái có thai, Faria đánh đập cô dã man đến mức sảy thai, người phụ nữ nói.
Hiện, người đàn ông phủ nhận tất cả các cáo buộc.
Faria trở nên nổi tiếng toàn thế giới nhờ những “ca phẫu thuật tâm linh” mà ông tuyên bố có thể chữa khỏi bệnh, bao gồm ung thư.

Theo Trà My/Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)