Quốc gia tính chuyện mở “trang trại xác chết” đầu tiên

Google News

Chính phủ Anh đang cân nhắc chuyện mở “trang trại xác chết” đầu tiên, nơi thi thể phơi bày ngoài trời cho đến khi phân hủy hoàn toàn nhằm phục vụ ngành pháp y.

Theo Daily Mail, Mỹ là quốc gia đầu tiên mở "trang trại xác chết" trong những năm 1970.
Nơi đây phơi bày những thi thể hiến tặng trong những điều kiện môi trường khác nhau nhằm giúp các chuyên gia pháp y nghiên cứu da, xương và tóc người phân hủy theo thời gian. Điều đó có nghĩa là một số thi thể sẽ bị treo lên cây, hay ngâm dưới nước.
Cảnh sát Anh lấy ý tưởng từ phía Mỹ và đã đề xuất kế hoạch mở trang trại tương tự. Telegraph dẫn lời bộ trưởng Anh giấu tên tiết lộ, chính phủ đang cân nhắc lợi ích của cơ sở này đối với ngành pháp y.
"Trang trại xác chết" giúp giải mã nhiều vụ án chấn động. 
Khuôn viên Đại học Huddersfield được chọn làm địa điểm và chính phủ dự kiến thành lập một cơ quan mới chịu trách nhiệm tiếp nhận thi thể hiến tặng.
Bác sĩ Anna Williams chuyên về pháp y tại Đại học Huddersfield cho biết, trang trại tử thi sẽ giúp cảnh sát phá được những vụ án mạng nghiêm trọng và tinh vi.
“Chúng ta sẽ biết chính xác một ai đó chết vào thời điểm nào, cũng như xác định dấu hiệu của tội ác, từ dấu vân tay hay ADN phân hủy trên da”, Williams nói.
Khi thi thể bị phân hủy hoàn toàn, các chuyên gia sẽ lưu trữ phần xương để thân nhân có thể đến viếng.
Úc và Hà Lan đều đã mở “trang trại xác chết” để phục vụ quá trình nghiên cứu và điều tra.
Những khu “trang trại xác chết” như vậy đều được đặt ở các khu vực hẻo lánh, canh phòng cẩn mật, không cho người lạ bén mảng đến.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)